Thể thao

Thêm một cầu thủ gãy chân trên sân cỏ Việt Nam

Tiền đạo Abass của Bình Dương phải vào viện cấp cứu, sau pha vào bóng từ phía sau của Dương Thanh Hào bên phía Hà Nội T&T ở chung kết Cup quốc gia 2015 chiều 26/9.

Tiền đạo Abass của Bình Dương phải vào viện cấp cứu, sau pha vào bóng từ phía sau của Dương Thanh Hào bên phía Hà Nội T&T ở chung kết Cup quốc gia 2015 chiều 26/9.
Chiều 26/9, Bình Dương vượt qua Hà Nội T&T để đoạt Cup Quốc gia 2015. Đây là danh hiệu vô địch thứ hai của đội bóng đất Thủ ở mùa giải này. Trước đó một tuần, họ đã nâng Cup vô địch V-League. Tuy nhiên, niềm vui của Bình Dương đã không thể trọn vẹn khi ngoại binh của họ gặp chấn thương nặng.
 
Phút 68, tiền đạo Abass có pha thoát xuống không chế bóng và bị trung vệ Thanh Hào bay người phạm lỗi từ phía sau.
 
Cú vào bóng này khiến cổ chân trái của Abass biến dạng. Trung vệ của Hà Nội T&T gục mặt bật khóc khi thấy chân của đối phương gãy.
 
Abass được các bác sỹ nắn lại chân và sơ cứu ngay tại chỗ.
 
Anh sau đó được nẹp cố định cổ chân và chuyển thẳng đến bệnh viện Việt – Pháp tại TP HCM.
 
Trung vệ người Đồng Tháp như sụp đổ khi thấy hậu quả của mình gây ra với đối phương. Anh được cầu thủ hai đội động viên và dìu dắt.
 
Thanh Hào vừa được HLV Miura gọi vào đội tuyển chuẩn bị cho vòng loại World Cup. Tuy nhiên, niềm vui vào đội tuyển của anh quá ngắn ngủi khi gặp phải sai lầm.
 
Thanh Hoà khóc nức nở rời sân sau khi bị thẻ đỏ. Cách đây hai tuần, trung vệ ĐTQG Quế Ngọc Hải cũng có pha vào bóng khiến Anh Khoa (Đà Nẵng) chấn thương nặng. Anh bị cấm thi đấu sáu tháng, phạt 15 triệu đồng và bồi hoàn toàn bộ phí điều trị cho đối phương. Ngoài ra, anh cũng không được triệu tập vào đội tuyển. Nhiều khả năng, Thanh Hào cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự.
 
 
 
>> Đánh bại Hà Nội T&T, B.Bình Dương đoạt cú đúp vô địch
 
Theo Đông Huyền (VnExpress.net)