Thể thao

Thêm một cầu thủ chết vì đột quỵ trên sân

Khi làng bóng đá thế giới còn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của tiền vệ Patrick Ekeng, lại có thêm một cầu thủ nữa là Bernardo Ribeiro đột quỵ trên sân và không bao giờ tỉnh lại.

Khi làng bóng đá thế giới còn chưa hết bàng hoàng sau cái chết của tiền vệ Patrick Ekeng, lại có thêm một cầu thủ nữa là Bernardo Ribeiro đột quỵ trên sân và không bao giờ tỉnh lại.

Thêm một cầu thủ chết vì đột quỵ trên sân

Ribeiro mới đầu quân cho Friburgense năm 2016. Trước đây anh từng có thời gian chơi bóng ở Australia, Albania, Italia và Phần Lan cho Newcastle Jets, Skenderbeu, IFK Mariehamn và Inter de Lages. Sau khi Ribeiro qua đời, Friburgense, người thân và bạn bè cầu thủ này đã gửi hàng loạt thông điệp bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Trong số này có cả Michael Bridges, đồng đội từng một thời sát cánh với Ribeiro ở Newcastle Jets.

Đáng chú ý, Ribeiro là cầu thủ thứ 2 qua đời vì đột quỵ chỉ trong vòng 2 ngày trở lại đây. Trước đó, Patrick Ekeng của Dinamo Bucharest cũng đột ngột ra đi trong trận đấu với Viitorul Constanta ở giải VĐQG Romania.

Theo Quang Hòa (Bongdaplus.vn)