Thể thao

Thêm hai cầu thủ rời Olympic Việt Nam

Bác sĩ đội tuyển kết luận chấn thương của Hồng Duy, Hoàng Lâm không kịp bình phục để tham dự vòng loại U23 châu Á.

Bác sĩ đội tuyển kết luận chấn thương của Hồng Duy, Hoàng Lâm không kịp bình phục để tham dự vòng loại U23 châu Á.
Hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy vừa nhận tin dữ khi các bác sĩ khẳng định chấn thương gối của anh cần nhiều thời gian để bình phục. Vì vậy, cựu cầu thủ U19 Việt Nam không thể cùng ĐT Olympic sang Malaysia.
 
Ông Hoàng Nghĩa Dương, bác sĩ đội tuyển cho biết, ban huấn luyện có thể cho Hồng Duy về CLB Hoàng Anh Gia Lai điều trị.
 
Trước đó, chấn thương của Hồng Duy được chẩn đoán ở mức nhẹ, do tập nặng dẫn tới quá tải. Tuy nhiên, hơn 1 tuần qua, hậu vệ của HAGL vẫn đau nhức vùng trên gối và không thể tập luyện.
 

Sau Xuân Trường, Hồng Duy là cầu thủ thứ 2 của CLB HAGL phải rời đội tuyển vì chấn thương.

 
Ngoài trường hợp của Hồng Duy, ĐT Olympic Việt Nam còn một cầu thủ chấn thương nặng là Phạm Hoàng Lâm. Trung vệ cao 1,86 m cần ít nhất một tháng để điều trị dứt điểm căng cơ háng, nếu không sẽ tái phát như Xuân Trường. 
 
Chấn thương đang là nỗi ám ảnh lớn của Olympic Việt Nam. Tiền vệ Lương Xuân Trường đã bị loại vì lý do này. Trong buổi tập chiều 11/3, một loạt cầu thủ như Quế Ngọc Hải, Phúc Tịnh, Lê Đức Lương, Duy Mạnh và Hồ Tuấn Tài cũng chỉ khởi động nhẹ do vấn đề sức khỏe.
 

Từ trái qua phải, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Duy Mạnh và Đức Lương phải tập riêng vì chấn thương chưa hồi phục.

 
Sau trận gặp Olympic Uzbekistan ngày 14/3, HLV Miura cùng các học trò sẽ về Bình Dương. Ngày hôm sau, đội đấu tập với Đồng Nai. Theo kế hoạch, chiến lược gia người Nhật Bản sẽ công bố danh sách 23 cầu thủ dự vòng loại U23 châu Á trước khi sang Bangkok đá giao hữu với Olympic Thái Lan vào 22/3.
 
Theo Nguyễn Đăng - Tùng Lê (Zing.vn)