Thể thao >> Thể thao trong nước

Thế lực đáng sợ của bầu Hiển sẽ lại 'làm mưa làm gió' ở V.League?

Vòng đấu trước, Hà Nội FC đã tạo ra một bữa tiệc mãn nhãn cho người hâm mộ tại Hàng Đẫy. Hôm nay, đội bóng của bầu Hiển hứa hẹn sẽ lại tiếp tục khuynh đảo cả V.League.

Thế lực đáng sợ của bầu Hiển sẽ lại 'làm mưa làm gió' ở V.League?

Ở vòng 10 V.League, Hà Nội FC có chuyến hành quân tới sân Vinh của SLNA. Dù phải thi đấu xa nhà, Quang Hải và các đồng đội vẫn có quá nhiều lý do để nghĩ tới một chiến thắng.

Tại V.League năm nay, Hà Nội FC tỏ ra quá khác biệt so với phần còn lại. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vẫn là thế lực duy nhất đang bất bại với 7 trận thắng, 2 trận hòa. Hà Nội FC cũng sở hữu hàng công vượt trội so với các đối thủ bám đuổi khi ghi tới 25 bàn sau 9 vòng.

Trong số các chân sút ở V.League, tiền đạo Oseni của Hà Nội FC cũng tỏ ra xuất sắc hơn hẳn. Hiện chân sút này đã sở hữu tới 12 bàn thắng (ngót 1 nửa so với tổng số bàn mà Hà Nội FC ghi được), trong khi đó cả 4 cầu thủ đang bám đuổi trong danh sách Vua phá lưới đều chỉ có 5 pha lập công.

Không những thế, Hà Nội FC còn là đội sở hữu hàng phòng ngự hiệu quả nhất V.League. Sau 9 vòng, đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm chỉ thủng lưới 6 bàn – con số mà bất kỳ đội bóng nào ở V.League cũng đều phải "ngưỡng mộ".

Thế lực đáng sợ của bầu Hiển sẽ lại 'làm mưa làm gió' ở V.League? - 1
Hà Nội FC đang tỏ ra quá khác biệt so với phần còn lại ở V.League.

Ở vòng đấu trước, khi tiếp đón FLC Thanh Hóa, Hà Nội FC đã chứng minh được đẳng cấp của một ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Mặc dù đội bóng xứ Thanh đã chơi thăng hoa và ghi bàn trước nhưng đại diện của thủ đô vẫn biết cách vượt lên ở những thời điểm quan trọng nhất để giành trọn 3 điểm, trong bối cảnh HLV Chu Đình Nghiêm không thể chỉ đạo vì án phạt.

Trái ngược với phong độ thăng hoa của Hà Nội FC thì SLNA lại thể hiện hình ảnh rất nhạt nhòa kể từ đầu mùa giải. Đội bóng của HLV Đức Thắng hiện đang đứng thứ 12 trên BXH, chỉ thắng đúng 1 trận trong khi hòa tới 4 và thua 4.

Trong đội hình SLNA hiện chỉ có duy nhất tiền vệ Văn Đức chơi tương đối nổi bật với 4 bàn thắng. Tuy nhiên, một mình Văn Đức không thể giúp hàng công của đội nhà chơi khởi sắc và có thể giành được những kết quả khả quan.

Trước cuộc đối đầu vào 19h00 tối nay, Hà Nội FC còn có lý do nữa để tin vào 3 điểm ngay tại sân Vinh khi đội bóng này sẽ có sự trở lại của trụ cột Thành Lương. Trái ngược, phía SLNA lại mất cầu thủ quan trọng là trung vệ Hoàng Văn Khánh vì chấn thương.

Chắc chắn, lợi thế sân nhà là không đủ để SLNA có thể cản bước Hà Nội FC ở thời điểm hiện tại. Khả năng rất cao là đội bóng của bầu Hiển sẽ tiếp tục "đại náo" ngay trên sân Vinh để tạo thêm một màn "làm mưa làm gió" nữa ở đấu trường V.League.

Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)