Thể thao >> Thể thao trong nước

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đụng Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2019

Vào lúc 22h30 (giờ Việt Nam) tối mai (4.5), HLV Park Hang-seo và Trưởng đoàn Dương Vũ Lâm sẽ đại diện ĐT Việt Nam tham dự lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019 tại Dubai (UAE).

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đụng Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2019
Tuyển VN có thể gặp Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2018. Ảnh: TL

Căn cứ vào thứ hạng trên BXH FIFA tháng 4.2018 và thành tích thi đấu tại các VCK Asian Cup gần nhất, AFC đã tiến hành phân loại hạt giống cho 24 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2019.

Do là chủ nhà VCK Asian Cup 2019 nên UAE được đặc cách thuộc nhóm 1 và mặc định ở vị trí A1 (mã số 1 bảng A). Cùng trong nhóm này là các "đại gia" Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Saudi Arabia.

Nhóm 2 gồm có Iraq,Trung Quốc, Syria, Uzbekistan, Qatar và Thái Lan.

ĐT Việt Nam với thứ hạng 103 trên BXH FIFA tháng 4 lọt vào nhóm 6 đội hạt giống số 3 cùng Kyrgyzstan, Lebanon, Palestine, Oman, Ấn Độ.

Nhóm hạt giống số 4 gồm có CHDCND Triều Tiên, Philippines, Bahrain, Jordan, Yemen, Turkmenistan.

Theo đó, 24 đội sẽ được chia vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng để tính điểm xếp hạng.

Trường hợp may mắn nhất, ĐT Việt Nam có thể rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của Philippines, Yemen hoặc Jordan (nhóm 4), Thái Lan hoặc Syria (nhóm 2) và 1 đội trong nhóm 1.

Việc tuyển Việt Nam có thể đụng độ Thái Lan ngay từ vòng bảng Asian Cup 2019 là điều đáng được chờ đợi. Bởi đây là đối thủ duyên nợ cùng khu vực Đông Nam Á.

Bóng đá Thái Lan đang bỏ xa Việt Nam ở châu lục. Người Thái đã lọt vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Trong 2 lần đối đầu tại vòng loại thứ 2 World Cup 2018, Thái Lan đều giành chiến thắng thuyết phục trước Việt Nam.

Cựu HLV trưởng tuyển Thái Lan Kiatisak đã có những nhận xét thẳng thắn rằng: “Thái Lan đang hướng tới mục tiêu dự World Cup nhưng người Việt lại chỉ muốn thắng được Thái Lan. Giấc mơ của Thái Lan lớn lao hơn nhiều. Ở cấp ĐTQG, tôi nghĩ phải mất 10 năm nữa Việt Nam mới thắng được Thái Lan”.

Sau thành công tại giải U23 Châu Á 2018, Asian Cup 2019 là một thử thách lớn cho HLV Park Hang-seo trong việc giúp tuyển Việt Nam chinh phục đấu trường châu lục ở cấp độ ĐTQG. Đây là giải đấu sẽ diễn ra ngay sau AFF Cup 2018, sân chơi Việt Nam muốn vô địch.

Hôm qua (2.5), AFF Cup 2018 cũng đã tiến hành bốc thăm chia bảng của giải đấu, Việt Nam nằm ở bảng "dễ thở" khi đối đầu với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia.

VCK Asian Cup 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5.1 đến 1.2.2019

Thầy trò HLV Park Hang-seo có thể đụng Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2019 - 1
4 nhóm hạt giống chuẩn bị cho lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2019.

Theo Hoài Đan (Lao Động)