Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thầy Park đọc vị U23 Thái Lan rõ ràng thế này, bảo sao U23 Việt Nam không thắng to

Tiết lộ sau trận đấu, HLV Park Hang-seo đã chỉ ra những yếu tố mà ông bắt bài được U23 Thái Lan, qua đó giúp U23 Việt Nam khiến đối thủ này phải nhận một thất bại tâm phục khẩu phục.

"Trận gặp Indonesia chỉ có kết quả làm hài lòng thôi còn toàn đội đã chơi không tốt. Chúng tôi đã đưa ra đánh giá rất lạnh lùng với toàn đội rằng vì sao lại tệ hại đến vậy", HLV Park Hang-seo trả lời câu hỏi về nguyên nhân dẫn điến chiến thắng 4-0 của U23 Việt Nam.

Thầy Park đọc vị U23 Thái Lan rõ ràng thế này, bảo sao U23 Việt Nam không thắng to
U23 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng

Chiến lược gia người Hàn Quốc tiếp tục phân tích: "Về trận đấu này, chúng tôi đã nghiên cứu về Thái Lan khá kĩ. Tôi nhận thấy họ chơi phòng ngự với sơ đồ 5-3-2 và tấn công thì chuyển sang 3-4-3, khá giống với chúng ta".

"Tôi quyết định sẽ cho đội đá với 3 tiền về là Việt Hưng, Thái Quý và Quang Hải, giúp tăng cường số lượng tiền vệ ở giữa sân. Ở giữa sân, Việt Hưng và Quang Hải đã thể hiện rất tốt. Khi lựa chọn nhân sự, tôi nhận thấy cần sự cơ động nên cân nhắc giữa Thái Quý và Thanh Sơn".

"Sau cùng tôi quyết định chọn Thái Quý vì cậu ấy chơi cơ động hơn. Tôi cũng xếp Hoàng Đức đá cặp cùng với Đức Chinh. Nếu có ai đá cặp tốt hơn với Đức Chinh thì tôi sẽ để Hoàng Đức chơi thấp xuống, nhưng vì không có ai nên cậu ấy là lựa chọn phù hợp".

Ngoài ra, thầy Park cũng dành những lời khen tới các cá nhân và những tình huống làm bàn vô cùng quan trọng của họ trong ngày hôm nay.

"Về bàn thắng bước ngoặt của Hoàng Đức, đó là tình huống bóng được chuyền đúng góc thuận lợi. Còn bàn thắng của Thanh Sơn thì dù Sơn là người ghi bàn nhưng pha phối hợp cũng rất đẹp. Thanh Thịnh xuống biên rất hay và tình huống sau đó đã được kết thúc tốt".

"Với Đức Chinh, đến trận gặp Brunei mới ghi bàn sau 1 năm ở các cấp độ đội tuyển. Hi vọng sắp tới về V.League thì Chinh sẽ chơi tốt hơn nữa. Còn Quang Hải và Văn Hậu thì đã là tuyển thủ quốc gia nên họ rất hiểu chiến thuật của BHL nên họ hôm nay đã chơi rất tốt".

VIDEO: U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan (Vòng loại U23 châu Á 2020)

Đáng chú ý, đây cũng là chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan. Kỷ lục trước đó diễn ra ở Tiger Cup 1998 khi ĐT Việt Nam vượt qua ĐT Thái Lan với tỷ số 3-0 ở vòng bán kết. 

Âu Bằng (SHTT)