Thể thao

Thầy "Giôm" thừa nhận HA.GL thua đẳng cấp Hà Nội T&T

Đội bóng của bầu Đức đã để thua Hà Nội T&T 0-2 trong trận tứ kết cúp Quốc gia 2015, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy chiều (24/6).

Đội bóng của bầu Đức đã để thua Hà Nội T&T 0-2 trong trận tứ kết cúp Quốc gia 2015, diễn ra trên sân vận động Hàng Đẫy chiều (24/6).
 
Tiền đạo Samson ghi cả 2 bàn thắng cho Hà Nội T&T ở các phút 40 và 82. Bàn đầu tiên được thực hiện trên chấm phạt đền sau khi thủ môn Minh Nhựt của HA.GL phạm lỗi truy cản trái phép Samson trong vòng cấm.

Bàn thứ 2 được ghi sau pha phối hợp giữa Samson và Văn Quyết bên cánh trái, kết thúc bằng pha dứt điểm của Samson đưa bóng qua 2 chân thủ môn Minh Nhựt.

Về tổng thể, Hà Nội T&T cũng tỏ ra trội hoàn toàn so với HA.GL khi triển khai thế trận rất ung dung, không tốn sức nhưng vẫn đảm bảo chiến thắng. Đặc biệt trong hiệp 2 khi đã có bàn mở tỉ số, Hà Nội T&T đã liên tục khiến các cầu thủ HA.GL phải bám đuổi với các pha phối hợp kỹ thuật nhuần nhuyễn.

Sau trận, HLV Guillaume Graechen thừa nhận, HA.GL đã thua "tâm phục khẩu phục".

"Hà Nội T&T hơn hẳn chúng tôi về đẳng cấp chuyên môn và con người. Các cầu thủ HA.GL trong khi đó đang chịu sức ép rất lớn từ dư luận"-ông Guillaume Graechen cho biết.

Theo HLV Guillaume Graechen, truyền thông đã phân tích quá nhiều về HA.GL, và điều này cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến các cầu thủ.

Thất bại trên sân Hàng Đẫy chiều nay là trận thua thứ 2 của HA.GL trước Hà Nội T&T. Trong lần chạm trán trước đó ở lượt trận 11 V.League, đội bóng của HLV Guillaume Graechen đã để thua 3-4. Sau trận đấu này, ông Guillaume Graechen cũng thừa nhận, HA.GL yếu hơn đối thủ.
 
>> Hạ HAGL 2-0, Hà Nội T&T vào bán kết Cúp quốc gia

Theo Nguyên Phong (Tiền Phong)