Thể thao

Thầy Giôm: Rất tốt nếu U16 HAGL được triệu tập lên U16 Việt Nam

HLV Graechen (thầy Giôm) sẽ giúp học trò cải thiện những điểm yếu sau trận thua 1-4 trước U16 Nhật. Sau đó, U16 HAGL sẽ phấn đấu để góp mặt trong màu áo U16 VN dự VCK U16 châu Á.

HLV Graechen (thầy Giôm) sẽ giúp học trò cải thiện những điểm yếu sau trận thua 1-4 trước U16 Nhật. Sau đó, U16 HAGL sẽ phấn đấu để góp mặt trong màu áo U16 VN dự VCK U16 châu Á.
 
Sau khi chia tay V.League, HLV Graechen trở lại công tác đào tạo trẻ tại Học viện HAGL Arsenal-JMG.

Chiều 7/6 trên sân vận động Thống Nhất (TP HCM), U16 HAGL với nòng cốt là cầu thủ khóa 3 Học viện HAGL Arsenal-JMG để thua U16 Nhật Bản với tỷ số 1-4.

HLV Graechen cho rằng trận đấu này U16 HAGL gặp vấn đề về tâm lý, bởi đá đối kháng không giống như tập luyện dẫn tới cầu thủ trẻ hay mắc sai lầm. Tuy nhiên, ông cũng dành sự động viên, khích lệ cho các học trò. 

"Dù còn nhiều điểm yếu, tôi vẫn hài lòng với màn trình diễn của U16 HAGL. Bởi họ mới 16-17 tuổi và đây mới là trận thứ 4 hoặc thứ 5 gì đó họ chơi trên sân 11 người. U16 HAGL cần phải cải thiện nhiều về thể lực và kinh nghiệm trong thời gian tới", HLV Graechen nhận xét. 

Từ 15/9 tới 2/10/2016, U16 Việt Nam sẽ sang Ấn Độ dự Vòng chung kết U16 châu Á. Tại đây, đội bóng trẻ Việt Nam sẽ chạm trán với những cường quốc bóng đá châu lục như Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran, CHDCND Triều Tiên… Ở khu vực Đông Nam Á, còn có Malaysia và Thái Lan cũng giành vé tới vòng chung kết U16 châu Á. 

HLV Graechen cho biết, trước mắt, ông muốn khắc phục các điểm yếu của học trò. Nếu cầu thủ HAGL được triệu tập lên U16 Việt Nam sẽ là điều rất tốt và thật vinh dự với đội bóng phố núi. 

Trong lịch sử, U16 Việt Nam đã 5 lần dự VCK (2000, 2002, 2004, 2006, 2010) với thành tích tốt nhất là đứng hạng 4 giải đấu trên sân nhà năm 2000. Đó là thế hệ nổi tiếng của Văn Quyến, Minh Đức,… để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng người hâm mộ.
 
Thay Giom: Rat tot neu U16 HAGL duoc trieu tap len U16 VN hinh anh 1
HLV Graechen trao đổi với các cầu thủ U16 HAGL sau trận thua U16 Nhật Bản 1-4. Ảnh: HT
 
Bên cạnh đó, HLV Graechen tiết lộ khóa 3 của Học viện có một số cầu thủ sở hữu phong cách chơi bóng khác biệt so với những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường...

"Ở khóa 3, cầu thủ tên Tú sinh năm 2001 rất triển vọng. Tuy nhiên, tôi đang cố gắng phát triển các em theo lối chơi tập thể. Các cầu thủ trẻ còn 3 năm để hoàn thiện mình, nhưng phải nói tìm kiếm được 1 tài năng như Công Phượng quả thực rất khó. Hiện tại, tôi chưa thấy cầu thủ nào có tố chất và có thể phát triển đột biến như Công Phượng".

HLV Graechen chia sẻ ông và các cầu thủ HAGL đang thi đấu ở nước ngoài vẫn duy trì liên lạc qua e-mail hoặc tin nhắn. 

"Kể từ khi họ sang nước ngoài thi đấu, mỗi khi họ cần lời khuyên, chúng tôi thường trò chuyện rất lâu. Tôi tin tưởng Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường là nhũng cầu thủ có tài năng và luôn khiêm nhường. Những nỗ lực tập luyện của họ sẽ được đến đáp bằng những kết quả tốt ở CLB chủ quản", HLV Graechen nói.  
 
Theo Tùng Lê (Zing.vn)