Thể thao

Thấy gì sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2018/19?

Ngoại hạng Anh đã trôi qua được 5 vòng và dưới đây là những kết luận được rút ra sau giai đoạn mở đầu của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Thấy gì sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2018/19?

10. Trở ngại lớn nhất của Man City là sự tự mãn

Sau khi Man City đánh bại Fulham 3-0, Pep Guardiola đã tức giận. Có những cách giải thích cho điều này. Đầu tiên, Pep là người cầu toàn, thứ hai là vị HLV người Tây Ban Nha đang cố gắng giúp Man City tránh khỏi sự tự mãn – điều sẽ gây hại cho nửa xanh thành Manchester trong công cuộc bảo vệ ngôi vương.

Ở mùa giải này, Man City sẽ phải cạnh tranh với những đối thủ mạnh như Liverpool hay Chelsea. Nhưng đối thủ lớn nhất với đội quân của Guardiola sẽ là chính họ.

9. Burnley sa sút thảm hại

Ở kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua, Burnley đã không chiêu mộ cầu thủ nào cho đến 5 ngày cuối trước thời hạn đóng cửa. Cộng với việc phải thi đấu ở Europa League, đó dường như là canh bạc của Burnley.

Rốt cuộc, việc bị loại sớm ở đấu trường châu Âu lại giống như một phước lành với Burnley. Bởi lẽ, ngay cả khi không bị xao nhãng bởi các trận đấu vào đêm thứ Năm, Burnley cũng chỉ mới có 1 điểm sau 5 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Có thể thấy, “The Clarets” đang sa sút thảm hại so với chính họ mùa trước.

Thấy gì sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2018/19? - 1
Burnley đang sa sút thảm hại

8. Joe Hart đã trở lại 

Hart là điểm sáng hiếm hoi ở mùa giải này của Burnley. Sau những lần bị Man City đem cho Torino và West Ham mượn, những tưởng sự nghiệp của Hart đã chấm dứt. Thế nhưng, thủ môn người Anh đang trở lại. Ở trận gần nhất của Burnley gặp Watford, thủ thành 31 tuổi này đã có những pha cứu thua xuất sắc.

7. Petr Cech đã quá già

HLV Unai Emery muốn Arsenal xây dựng lối chơi từ phần sân nhà đến nỗi sử dụng một thủ môn mà ông biết không thể đáp ứng nhu cầu như Cech. Thủ thành người Czech đã có quá nhiều đường chuyền hỏng nguy hiểm. Sớm hay muộn, Bernd Leno cũng sẽ chiếm suất bắt chính của Cech.

Thấy gì sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2018/19? - 2
Cech không phải là thủ môn giỏi chơi chân

6. Wolves gây ấn tượng mạnh mẽ

Wolves là tân binh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất ở Ngoại hạng Anh mùa này. Họ không giống như một đội bóng lơ ngơ mới thăng hạng mà thi đấu già dơ như thể thuộc về Ngoại hạng Anh từ đầu. “Thật sự tuyệt vời”, Hart đã chia sẻ sau khi Wolves đánh bại Burnley cuối tuần trước. “Đó là đội bóng đến từ giải hạng Nhất hay nhất mà tôi từng đối đầu”.

5. Aaron Wan-Bissaka trên đường thành ngôi sao

Ở Crystal Palace, Wilfried Zaha là ngôi sao sáng nhất. Để so sánh với Zaha, có lẽ chỉ có Wan-Bissaka, hậu vệ phải mới nổi của Palace. Xuất thân là tiền vệ cánh nhưng Wan-Bissaka đã chơi tốt khi bị đẩy về đá hậu vệ phải. Anh đang vươn mình trở thành một trong những tài năng trẻ đáng chú ý của nước Anh.

Thấy gì sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2018/19? - 3
Bên cạnh Zaha, Wan-Bissaka là cầu thủ đáng chú ý của Palace

4. Mohamed Salah không phải là cầu thủ 1 mùa

Mùa 2017/18 của Salah là “mùa của sự nghiệp”. Đó là mùa giải mà ngôi sao người Ai Cập chơi hiệu quả nhất từ trước đến nay. Mùa này, Salah khởi đầu có phần chậm chạp và đó có thể là hậu quả từ chấn thương do Sergio Ramos gây ra. Dù vậy, cầu thủ 25 tuổi này vẫn kịp có 2 bàn và 1 kiến tạo trong 5 trận cho Liverpool. Salah đang chứng minh anh không chỉ là ngôi sao của 1 mùa giải.

3. Jorginho đáng đồng tiền bát gạo

Maurizio Sarri đã mang về Jorginho ngay sau khi ông nhậm chức tại Chelsea. Đó là một quyết định sáng suốt của HLV người Italia. Jorginho là thành phần không thể thiếu để đội bóng của Sarri vận hành. Tiền vệ 26 tuổi cũng đã chứng minh được phẩm chất lãnh đạo và kỹ năng chuyền bóng của mình. Có một con số thống kê chứng minh cho điều đó: Jorginho là cầu thủ cán mốc 500 đường chuyền nhanh nhất 5 giải hàng đầu châu Âu.

Thấy gì sau 5 vòng đầu Ngoại hạng Anh 2018/19? - 4
Jorginho là bản hợp đồng đáng giá của Chelsea

2. M.U nên lo lắng về Alexis Sanchez

Jose Mourinho luôn tin tưởng ông đã mang về một cầu thủ ưu tú cho M.U khi ký hợp đồng với Sanchez. Nhưng những gì Sanchez thể hiện chưa cho thấy nhận định của Mourinho là chuẩn xác. Sau 5 vòng ở Ngoại hạng Anh 2018/19, ngôi sao người Chile mới chỉ có 1 kiến tạo – đóng góp không tương xứng với mức lương mà M.U trả cho anh.

1. Tottenham trông cũ kỹ

Tottenham đang cho thấy sự suy giảm khi họ là một đội hình không được làm mới trong nhiều năm qua, đồng thời sở hữu một phong cách chơi có thể bị đoán trước. “Gà trống” đang không có được phong độ tốt ở mùa này. Tottenham có thể hồi phục, nhưng sẽ khó có thể tiến tới đỉnh cao.

Theo Nguyên Phong (Bongdalus.vn)