Thể thao

Thất bại trước Nhật Bản, Thái Lan chìm xuống cuối vòng loại World Cup 2018

Hoàn toàn lép vế trước đội khách, đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang nhận thất bại 0-2 ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Hoàn toàn lép vế trước đội khách, đội bóng của HLV Kiatisuk Senamuang nhận thất bại 0-2 ở lượt trận thứ hai vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Thái Lan (xanh) không có nổi một cơ hội trận này. Ảnh: Reuters.

Nhật Bản cho thấy đẳng cấp của đội bóng hàng đầu châu Á, khi thi đấu trên chân và giành chiến thắng dễ như trở bàn tay ngay tại Bangkok. Họ mở tỷ số nhờ công Genki Haraguchi ở phút 18, trước khi Takuma Asano ấn định chiến thắng vào phút 75. Nếu các cầu thủ khách tận dụng cơ hội tốt hơn hoặc thủ thành chủ nhà không xuất sắc, cách biệt tối thiểu cũng phải bốn hoặc năm bàn.

Ở cuối trận Thái Lan còn chịu tổn thất nhân sự khi tiền vệ Prakit Deeporm phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp. Ngôi sao đang khoác áo Chonburi sẽ không thể góp mặt ở trận sau gặp UAE.

Hai thất bại liên tiếp khiến đội tuyển xứ Chùa Vàng rơi xuống cuối bảng B. Ở trận mở màn, họ thua 0-1 trên đất Ảrập Xê-út.

Ở trận ra quân, Thái Lan đã thi đấu xuất sắc trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Họ hai lần bị từ chối phạt đền, trước khi nhận bàn thua có phần oan ức ở cuối trận - nơi trọng tài cho chủ nhà Ảrập Xê-út hưởng quả 11 mét gây tranh cãi. Trở về sân nhà hôm nay 6/9, thầy trò HLV Kiatisuk được kỳ vọng thể hiện tinh thần ngoan cường như thế để gây khó khăn cho một Nhật Bản đang bị chỉ trích vì thất bại 1-2 trước UAE ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, đẳng cấp của một đội tuyển đã năm lần liên tiếp giành vé vào vòng chung kết World Cup đã giúp Nhật Bản làm chủ thế trận hoàn toàn. Dàn cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu như Keisuke Honda (AC Milan), Takuma Asano (Stuttgart), Shinji Kagawa (Dortmund) hay Yoshinori Muto (Mainz 05)... nhanh chóng gây sức ép và sớm tạo ra những cơ hội. Đầu tiên là cú đánh đầu của Honda và thứ hai là cú sút cận thành bị thủ môn Kawin Thamsatchanan cản phá. 

that-bai-truoc-nhat-ban-thai-lan-chim-xuong-cuoi-vong-loai-world-cup-2018-1

Nhật Bản giành chiến thắng dễ dàng. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên các CĐV Nhật Bản theo chân đội nhà tới Bangkok không phải chờ lâu để ăn mừng. Haraguchi mở tỷ số bằng cú đánh đầu lái bóng điệu nghệ trong tư thế không người kèm. Nhật Bản đáng lẽ đã nhân đôi cách biệt ngay sau đó nhưng Honda lại đệm hụt khó tin ở tư thế cận thành. Cuối hiệp một, thủ môn Thái Lan tiếp tục trổ tài với pha cứu thua xuất sắc cú đánh đầu vào góc gần. Trong 45 phút đầu tiên Thái Lan không có nổi một pha dứt điểm về phía cầu môn Nhật Bản.

Hiệp hai tiếp tục chứng kiến sự vượt trội của đội khách và người vất vả nhất vẫn là thủ môn Kawin của Thái Lan. Bộ đôi tiền vệ đang thi đấu ở châu Âu là Honda và Kagawa liên tục có cơ hội đối mặt nhưng thiếu chút sắc sảo để đánh bại Kawin.. Tuy nhiên sự xuất sắc của anh không thể khỏa lấp cho đồng đội. Từ một sai lầm phá bóng thiếu lực của hậu vệ Thái Lan, Asano có cơ hội đối mặt và ghi bàn ấn định tỷ số 2-0.

Vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á có sự góp gặt của 12 đội, chia làm hai bảng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018. Hai đội đứng thứ ba hai bảng sẽ đấu với nhau theo thể thức lượt đi, lượt về. Đội thắng sẽ gặp đội đứng thứ năm tại khu vực CONCACAF để tranh suất tới ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới tại Nga.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)