Thể thao >> Thể thao trong nước

Thanh Hoá thủng lưới ba bàn trong tám phút ở AFC Cup

Bali United 3-1 Thanh Hóa    

Á quân V-League tụt xuống vị trí thứ ba bảng G sân chơi AFC Cup sau khi gục ngã 1-3 trong chuyến hành quân tới làm khách của Bali United chiều 7/3.

Thanh Hoá thủng lưới ba bàn trong tám phút ở AFC Cup
Thanh Hoá (áo vàng) hai trận liên tiếp để đối phương lội ngược dòng. Ảnh: AFC

Tiến Dũng mắc sai sót, góp phần khiến Thanh Hoá thua ngược 1-2 ở loạt trận thứ hai. Ngay lập tức anh bị đẩy lên băng ghế dự bị khi đội bóng xứ Thanh tới Indonesia làm khách của Bali United. Ngày ra mắt sân chơi AFC Cup trở thành nỗi buồn với thủ thành Bửu Ngọc khi anh phải nhận tới ba bàn thua.

Tung ra sân ba ngoại binh cùng một cầu thủ nhập tịch và hàng loạt tuyến thủ quốc gia trong đội hình, Thanh Hoá tạo ra thế trận lấn lướt trước đội chủ nhà Bali United. Ngay phút 14, á quân V-League 2017 được hưởng quả phạt 11m khi Kurabe bị phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, Omar đã không thắng được thủ thành đối phương. Ở vòng đấu trước, ngoại binh này của Thanh Hoá cũng đã phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích bởi sút ra ngoài khi khung thành Yangon United đã bỏ trống và cự ly chỉ là 2m, góp phần khiến đội nhà thua 1-2.

Tới phút 30, Thanh Hoá cũng cụ thể hoá được các cơ hội thành bàn thắng. Kurabe có pha đá phạt đẹp mắt khiến thủ môn đối phương dù đã tung người hết cỡ cũng không thể cứu thua.

Sang hiệp hai, Thanh Hoá bất ngờ thi đấu trùng xuống. Đội khách khiến tất cả ngỡ ngàng khi để thủng lưới ba bàn chỉ trong vòng 8 phút. Phút 66, Đình Đồng để Yabes Roni qua mặt, thoát xuống hạ gục thủ thành Bửu Ngọc. Cầu thủ người xứ Nghệ phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong trận thua của Thanh Hoá khi tới phút 72 tiếp tục mắc lỗi. Anh không theo người, không nhảy lên tranh chấp, để Demerson bật cao đón quả phạt góc, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Bali United.

Hàng thủ của Thanh Hoá có một trận đấu tệ hại. Phút 74, các hậu vệ của đội khách đứng sai vị trí, để Velden thực hiện quả đá phạt qua đầu, cho Stefano Lilipaly băng xuống lốp bóng hạ Bửu Ngọc ấn định tỷ số 3-1.

Trận thứ hai liên tiếp để đối phương lội ngược dòng, Thanh Hoá tụt xuống vị trí thứ ba bảng G. Đội bóng xứ Thanh mới chỉ có được ba điểm sau ba trận. Nếu bị loại sớm ở sân chơi AFC Cup, đó cũng không phải là thảm hoạ với đội bóng xứ Thanh bởi họ có thể tập trung lực lượng cho sân chơi V-League, nơi đội vồ hụt chức vô địch ở mùa giải trước.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)