Thể thao

Thắng Venezuela, Brazil đứng đầu bảng C

Rạng sáng 22-6, Brazil đã có trận thắng 2-1 trước đội yếu Venezuela để đứng đầu bảng C tại Copa America 2015. Hai chiếc vé còn lại của bảng này thuộc về Peru và Colombia.

Rạng sáng 22-6, Brazil đã có trận thắng 2-1 trước đội yếu Venezuela để đứng đầu bảng C tại Copa America 2015. Hai chiếc vé còn lại của bảng này thuộc về Peru và Colombia.

Các cầu thủ Brazil ăn mừng bàn thắng của Firmino - Ảnh: Reuters

 
Venezuela đã từng gây bất ngờ lớn ở trận ra quân khi giành chiến thắng 1-0 trước Colombia. Trong khi đó, tuyển Brazil vừa trải qua giai đoạn khó khăn khi thua Colombia 0-1 đồng thời nhận tin Neymar bị cấm thi đấu đến hết giải.

So với các trận đấu trước, HLV Dunga đã có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát, tiền vệ Coutinho được đá chính ngay từ đầu, trám vào vị trí của Neymar. Còn cựu binh Robinho đá thay tiền đạo Fred. Đá cắm vẫn là tài năng trẻ Firmino, cầu thủ có pha bỏ lỡ khó tin trong trận gặp Colombia.

Ngay từ đầu trận, Brazil đã tràn lên tấn công và tỏ ra khá nhịp nhàng trong các pha lên bóng nhờ sự uyển chuyển của Coutinho, Robinho, Willian. Và họ đã sớm có bàn thắng ở phút thứ 9 khi trung vệ Thiago Silva đón quả phạt góc của Robinho, sút bóng ghi bàn mở tỉ số.

Tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp một với thế trận thuộc về Brazil. Sang đầu hiệp hai, ở phút 51, Willian - cầu thủ đang chơi không tốt với rất nhiều đường chuyền hỏng - thoát xuống cánh trái, chuyền vào giữa bằng cú vẫy má ngoài điệu nghệ để Firmino đệm bóng, nâng tỉ số 2-0.

Đến giữa hiệp hai, HLV Dunga đưa David Luiz vào thế Coutinho để tăng cường khả năng phòng ngự ở tuyến tiền vệ và Tardelli thế Firmino. Rồi sau đó hậu vệ Marquinhos vào thay Robinho. Việc đưa nhiều cầu thủ phòng ngự vào sân đã khiến Brazil mất sức ép tấn công và co cụm về phòng ngự.

Tận dụng điều này, Venezuela - đội trước đó hầu như không có pha bóng nào uy hiếp khung thành Jefferson - bắt đầu dâng cao. Phút 84, Arango sút phạt trực tiếp đưa bóng chạm cột bật ra và Miku có mặt kịp thời, sút bồi, rút ngắn tỉ số còn 1-2 cho Venezuela.

Bàn thắng này khiến những phút còn lại của trận đấu rất hấp dẫn vì chỉ cần ghi thêm một bàn, Venezuela sẽ giành vé từ tay Colombia. Tuy nhiên, dù có tạo ra vài cơ hội nguy hiểm nhưng Venezuela không thể ghi bàn, chấp nhận thất bại 1-2 và rời giải.

Trước đó, Peru hòa Colombia 0-0 để cùng dắt tay nhau vào tứ kết. Trận hòa giúp Colombia có được 4 điểm và cùng với Uruguay trở thành hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Thứ tự các đội tại bảng C: Brazil (6 điểm), Peru (4 điểm), Colombia (4 điểm), Venezuela (3 điểm).

Các cặp đấu vòng tứ kết Copa America 2015:

Chile - Uruguay (6g30 25-6)
Bolivia - Peru (6g30 26-6)
Argentina - Colombia (6g30 27-6)
Brazil - Paraguay (6g30 28-6)

Theo Đ.K.L (Tuổi Trẻ)