Thể thao

Thắng Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng

Huỳnh Như và Nguyễn Thị Nguyệt lập công giúp tuyển nữ VN vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-0 ở trận đấu cuối tại bảng A AFF Cup nữ 2016. Giải đấu đang diễn ra tại Mandalay (Myanmar).

Huỳnh Như và Nguyễn Thị Nguyệt lập công giúp tuyển nữ VN vượt qua Thái Lan với tỷ số 2-0 ở trận đấu cuối tại bảng A AFF Cup nữ 2016. Giải đấu đang diễn ra tại Mandalay (Myanmar).

Huỳnh Như (số 19) - cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên ghi bàn vào lưới Nhật Bản tỏa sáng giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng trước Thái Lan.

Trận đấu tuyển nữ Việt Nam vs Thái Lan diễn ra lúc 18h30, trong khuôn khổ lượt đấu cuối tại bảng A AFF Cup nữ 2016.

Trước trận đấu này, cả Thái Lan và Việt Nam đều có 2 trận toàn thắng, có cùng 6 điểm. Tuy nhiên, so về hiệu số, Việt Nam có hiệu số +18, trong khi  của Thái Lan chỉ +12.

Bởi vậy, ở trận này, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần cầm hòa Thái Lan là giành ngôi nhất bảng A. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam đã làm được nhiều hơn thế. 

Với đội hình gồm những cầu thủ ưu tú nhất của bóng đá nước nhà, tuyển nữ Việt Nam duy trì thế trận lấn lướt trước tuyển nữ Thái Lan.

Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 82. Từ một đường chuyển hỏng của hàng thủ Thái Lan, tiền đạo Huỳnh Như nhanh chân cướp được bóng. Cầu thủ mang áo số 19 bình tĩnh đi bóng qua 3,4 hậu vệ Thái Lan trước khi tung cú dứt điểm nhẹ nhưng đánh lừa thủ môn Thái Lan, ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu.

Tưởng như cuộc so tài sẽ khép lại với 1 bàn cách biệt, phút 90+5, tiền đạo Nguyễn Thị Nguyệt bật cao đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển nữ Việt Nam.

Thang Thai Lan, tuyen nu VN vao ban ket voi ngoi dau bang hinh anh 1
Huỳnh Như nằm sân vì chuột rút ngay sau khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

So với thành phần từng thắng Việt Nam để giành vé dự VCK World Cup 2015, tuyển nữ Thái Lan có nhiều sự thay đổi nhằm trẻ hóa lực lượng. Nhiều cựu binh của bóng đá xứ chùa vàng được thay thế bằng những cầu thủ trẻ.

Như vậy, sau 3 trận toàn thắng, đội tuyển nữ Việt Nam có 9 điểm tuyệt đối. Với kết quả này, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng A, Thái Lan vào bán kết với tư cách nhì bảng.

Tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đội nhì bảng B tại bán kết (U20 nữ Australia hoặc Myanmar). Trận bán kết diễn ra vào 2/8 tới. 

Diễn biến trận đấu (Nguồn: VnExpress.net)

Theo Tùng Lê (Zing.vn)