Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thắng nhọc U23 Brunei, U23 Indonesia đẩy U23 Việt Nam vào thế khó

U23 Indonesia có chiến thắng vất vả 2-1 trước U23 Brunei trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng K Vòng loại U23 châu Á 2020.

So với 2 trận đầu tiên gặp U23 Việt Nam và U23 Thái Lan (để thủng lưới tới 14 lần và không ghi được bàn nào), U23 Brunei đã thi đấu tiến bộ hơn nhiều ở trận gặp U23 Indonesia. Brunei tạo ra nhiều pha lên bóng đáng chú ý, chỉ tiếc là khẩu xử lý cuối cùng lại chưa được hoàn hảo.

Trong khi đó, U23 Indonesia lại thi đấu khá bế tắc, nhưng họ lại bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số nhờ sai lầm của đối phương. Phút 31, thủ môn Haimie phát bóng lên không tốt chẳng khác nào một đường phát động tấn công cho đối thủ và U23 Indonesia tận dụng thành công, vươn lên dẫn trước khi Dimas dễ dàng dứt điểm vào khung thành trống.

Thắng nhọc U23 Brunei, U23 Indonesia đẩy U23 Việt Nam vào thế khó
U23 Indonesia có chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Brunei

Có được bàn thắng dẫn trước, U23 Indonesia thi đấu thong dong và họ thêm một lần nữa có được bàn thắng môt cách đầy bất ngờ. Phút 79, Syarahil tung ra cú sút xa bằng cái chân trái, bóng đi căng và rất hiểm hạ gục thủ thành U23 Brunei, nâng tỷ số lên 2-0.

Kịch tính được đẩy lên cao khi U23 Brunei được hưởng phạt đền ở phút 80 khi thủ môn Riyandi phạm lỗi với số 21 bên phía U23 Brunei trong vòng cấm. Một chiếc thẻ vàng được rút ra nhưng ngay sau đó, Riyandi nhận tiếp thẻ vàng thứ 2 do lỗi di chuyển trước khi cản 11m. U23 Indonesia đã dùng hết quyền thay người nên Dimas đành phải trở thành thủ môn bất đắc dĩ. U23 Brunei thực hiện lại quả phạt đền và lần này số 10 Azim đã sút thành công.

Phút bù giờ cuối cùng, U23 Brunei lại được hưởng phạt đền nhưng lần này, thủ thành bất đắc sĩ Dimas đã xuất sắc cản phá. Như vậy, trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về U23 Indonesia. Theo đó, U23 Brunei là đội xếp bét bảng và kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Brunei sẽ không được xét đến (nếu U23 Việt Nam đứng thứ 2).

Ở trận gặp U23 Thái Lan, nếu chỉ có được 1 điểm, U23 Việt Nam chỉ xếp vị trí thứ 2 với 4 điểm cùng hiệu số +1. Đây là thành tích rất khó để đoàn quân HLV Park Hang-seo giành vé đi tiếp với tư cách là một trong 5 đội đứng thứ 2 có thành tích tốt nhất. Vì vậy, U23 Việt Nam chỉ chắc chắn có vé tham dự VCK U23 châu Á 2020 nếu đánh bại được U23 Thái Lan ở lượt trận cuối.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình xuất phát của 2 đội:

U23 Indonesia: Riyandi; Nurhidayat; Adi Bargas; Syarahil; Sulaeman; Dimas; Ramdani; Samuel Christianson; Sugiyantoro; Gian Zola; Sjahbandi

U23 Brunei: Haimie; Syakir; Wafi; Asyraf; Nazir; Farhan; Haziq; Martin; Rahimin; Amin; Hanif

Thái Duy (SHTT)