Thể thao >> AFF Cup 2018

Thắng ngược Lào, Malaysia chạy đà hoàn hảo trước trận gặp Việt Nam

Phải nhờ đến 2 bàn thắng muộn của Talaha, Malaysia mới có chiến thắng ngược dòng 3-1 vất vả trước Lào, qua đó có màn chạy đà hoàn hảo trước trận "chung kết" của bảng A gặp Việt Nam.

Thắng ngược Lào, Malaysia chạy đà hoàn hảo trước trận gặp Việt Nam
Malaysia đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn ở trận này

Trong trận ra quân tại AFF Cup 2018, ĐT Lào đã nhận trận thua toàn diện 0-3 trước ĐT Việt Nam. Ở trận này, cầu thủ được mệnh danh là "Messi Lào" - Soukaphone Vongchiengkham đã không được HLV Sundramoorthy sử dụng. Có lẽ vì vậy mà Vongchiengkham đã tuyên bố chia tay ĐT Lào. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Vongchiengkham đã rút lại quyết định trên và anh được xếp đá chính trong chuyến làm khách trước ĐT Malaysia.

Với sự trở lại của Vongchiengkham, ĐT Lào đã tấn công tốt hơn và bất ngờ tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 7, từ quả đá phạt ở khoảng cách 25m, Kongmathilath đã có cú dứt điểm đẳng cấp đưa bóng vào góc xa khung thành hạ gục thủ môn Fahmi bên phía Malaysia.

Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, Malaysia đã có được bàn gỡ do công của Zaquan Adha. Những phút còn lại, đội chủ nhà tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành của ĐT Lào và có thêm 2 bàn thắng do công của Norshahrul Idlan Talaha.

Thắng chung cuộc 3-1, Malaysia đã vươn lên ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối, qua đó tạo ra tâm lí thuận lợi trước "chung kết" của bảng A gặp Việt Nam diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình vào ngày 16/11 tới.

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Malaysia: Fami, Zafuan, Shahrul, Syazwan, Akram, Syahmi, Idlan, Adha, Syazwan, Syafiq, Safawi

Lào: Paseuth, Sibouhuang, Thanakhatny, Bounlovongsa, Waenvongsoth, Innalay, Kongmathilath, Lounlasy, Boungkong, Phetsivilay, Vongchiengkham

Ghi bàn: 

Malaysia: Zaquan (15'), Talaha (86' 90')

Lào: Kongmathilath (7')

Thái Duy (SHTT)