Thể thao

Thắng Campuchia, U-23 Singapore vươn lên nhì bảng

Tối 8-6, chủ nhà U-23 Singapore đá bại U-23 Campuchia 3-1 ở lượt trận thứ ba bảng A môn bóng đá SEA Games 28.

Tối 8-6, chủ nhà U-23 Singapore đá bại U-23 Campuchia 3-1 ở lượt trận thứ ba bảng A môn bóng đá SEA Games 28.

Chủ nhà U-23 Singpore vươn lên xếp thứ hai bảng A sau khi thắng U-23 Campuchia. Ảnh: Singapore SEA Games Organising Committee

 
Với chiến thắng này, U-23 Singpore được 6 điểm sau ba trận vươn lên xếp nhì bảng A. Còn U-23 Campuchia xếp thứ tư khi có trong tay 3 điểm.
 
Trở lại với trận đấu này, dù được đánh giá cao hơn hẳn U-23 Campuchia cùng với việc một thế trận lấn lướt nhưng U-23 Singapore phải đợi đến những phút bù giờ hiệp một mới có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Phút 45+1, Safirul Sulaiman thực hiện cú đá phạt đẹp mắt bên cánh phải đánh bại thủ thành Serei Rath (Campuchia) mở tỉ số trận đấu. Hơn một phút sau, từ một tình huống phản công cực nhanh của đội chủ nhà, Faris Ramli ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Singapore.
 
Sang hiệp hai, hy vọng có điểm của U-23 Campuchia được nhen nhóm ở phút 56 khi tiền vệ Chan Vathanaka ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Tuy nhiên mọi nỗ lực tìm kiếm một trận hòa của U-23 Campuchia không những bất thành mà họ còn phải nhận thêm bàn thua thứ ba. Phút 90, tiền vệ Sahil Suhaimi thoát xuống nhận đường chuyền của đồng đội trước đánh bại thủ môn Campuchia trong tình huống đội mặt ấn định chiến thắng 3-1 cho U-23 Singapore.
 
*Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, U-23 Malaysia đá bại U-23 Brunei 2-0 trong trận cầu thủ tục ở bảng B.
 
Theo H.D (Tuổi Trẻ)