Thể thao

Thái Lan vô địch thẻ đỏ tại vòng loại World Cup

Đá 4 trận nhận 3 thẻ đỏ, Thái Lan dẫn đầu về số cầu thủ bị đuổi khỏi sân ở vòng loại World Cup 2018, tính trên tất cả khu vực.

Đá 4 trận nhận 3 thẻ đỏ, Thái Lan dẫn đầu về số cầu thủ bị đuổi khỏi sân ở vòng loại World Cup 2018, tính trên tất cả khu vực.

Hậu vệ Namwiset bị đuổi khỏi sân.

Tối 11/10 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Thái Lan thảm bại 0-4 trước Iraq. Sau 4 trận đấu, thầy trò HLV Kiatisak chịu thành tích toàn thua. Cơ hội hiện thực hóa giấc mơ World Cup gần như không còn.

Thậm chí ở phút 69, hậu vệ Koravit Namwiset của đội khách nhận thẻ đỏ trực tiếp vì đánh nguội cầu thủ chủ nhà. Tổng cộng, đội bóng có biệt danh Voi chiến đã bị phạt 3 thẻ đỏ chỉ sau 4 trận đấu.

Theo thống kê của FIFA, Thái Lan chính là đội dẫn đầu về số thẻ đỏ tại vòng loại World Cup trên toàn cầu. Các đội xếp sau gọi tên Malta (khu vực châu Âu) và Chile (khu vực Nam Mỹ) với cùng 2 thẻ đỏ.

Thai Lan vo dich the do tai vong loai World Cup hinh anh 2
Thái Lan thất bại thê thảm trước Iraq. Ảnh: Getty.

Trong trận mở màn vòng loại gặp Arab Saudi, ở những giây cuối, nhạc trưởng Sarach Yooyen nóng nảy phản ứng nên nhận thẻ vàng thứ hai không đáng có. Đến trận thua Nhật Bản 0-2, Deeprom Prakit bị đuổi chỉ sau 8 phút được tung vào sân.

Tại trận thua Iraq 0-4 vừa qua, tuyển Thái Lan thua 0-2 chỉ sau 25 phút thi đấu. Đến cuối trận, họ thua tiếp hai bàn nữa. Iraq là đối thủ từng hòa Thái Lan hai lần tại vòng loại thứ hai

Theo Anh Dũng (Zing.vn)