Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan thiếu nhiều hảo thủ ở AFF Suzuki Cup 2018

Vừa qua, LĐBĐ Thái Lan (FAT) cùng HLV Milovan Rajevac đã thống nhất về kế hoạch nhân sự chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, nhà cầm quân người Serbia quyết định sẽ không triệu tập 4 cầu thủ rất nổi tiếng của bóng đá Thái Lan là Teerasil Dangda, Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan và Chanathip Songkrasin.

Thái Lan thiếu nhiều hảo thủ ở AFF Suzuki Cup 2018

Điều này khiến các chuyên gia bóng đá khu vực ĐNÁ rất bất ngờ bởi đó là những cái tên sáng giá bậc nhất của ĐT Thái Lan trong các năm gần đây. Trả lời truyền thông quốc gia này, HLV Milovan Rajevac nói rằng, ông muốn tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ để tạo nguồn lực lâu dài cho ĐT Thái Lan. Chủ tịch FAT Somyot Poompanmoung đã đồng ý với đề xuất của vị thuyền trưởng người Serbia và chỉ triệu tập 4 ngôi sao kể trên cho VCK Asian Cup 2019. 

Thái Lan thiếu nhiều hảo thủ ở AFF Suzuki Cup 2018 - 1
Chanathip Songkrasin (phải) là một trong 4 ngôi sao nổi tiếng của Thái Lan không được triệu tập cho AFF Suzuki Cup 2018

Cả 4 cầu thủ này đều đang thi đấu ở nước ngoài. Cụ thể, Kawin Thamsatchanan thi đấu cho Heverlee Leuven (Bỉ), còn Chanathip Songkrasin, Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan đang khoác áo các CLB của Nhật Bản là Consadole Sapporo, Sanfrecce Hiroshima và Vissel Kobe. Tại AFF Suzuki Cup 2018, ĐT Thái Lan nằm ở bảng đấu có Indonesia, Philippines, Singapore và Timor Leste. Việc Thái Lan không có lực lượng mạnh nhất được xem là cơ hội cho các đội bóng khác trong việc cạnh tranh chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Ở các năm 2014 và 2016, Thái Lan đều giành chức vô địch một cách thuyết phục và có điểm chung là 4 cầu thủ kể trên đóng vai trò cực kỳ quan trọng và giúp đội bóng xứ Chùa vàng “đá đâu thắng đó”. Thế nên, việc thiếu vắng bộ tứ này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh của ĐT Thái Lan tại giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 11 tới đây.

Theo Thành Văn (Bongdaplus.vn)