Thể thao

Thái Lan tập hợp đội hình, muốn đánh bại ĐTVN

HLV Kiatisak thừa nhận tuyển Thái Lan không có nhiều thời gian tập trung nhưng sẽ biết cách vượt qua áp lực, với mục tiêu đánh bại Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

HLV Kiatisak thừa nhận tuyển Thái Lan không có nhiều thời gian tập trung nhưng sẽ biết cách vượt qua áp lực, với mục tiêu đánh bại Việt Nam trên sân Mỹ Đình.


“Lần này, chúng tôi chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho trận đấu, ít hơn thời gian huấn luyện trước đó cho trận gặp Iraq. Cho đến nay chỉ 11/23 cầu thủ có mặt tập trung, bởi 4 cầu thủ của Buriram United phải thi đấu ở League Cup, sẽ gia nhập đội sau trận đấu. Một số cầu thủ của Chonburi, Police và Army sẽ hội quân sau hôm chủ nhật”, HLV Kiatisak cho biết trên tờ Bangkok Post.
 
Chanathip chưa hồi phục hẳn chấn thương ở mắt cá chân. Anh là mối lo ngại duy nhất của HLV Kiatisak. Ảnh: Goal Thailand.
 
Mặc dù không có lực lượng đầy đủ, HLV Thái Lan vẫn rất tin tưởng vào sức mạnh của đội bóng. Ông cho rằng, đội hình của nhà vô địch AFF Cup duy trì ổn định, ăn ý và hiểu nhau. Tinh thần của toàn đội rất tốt sau khi ngược dòng hòa Iraq 2-2 ở lượt đấu trước. Kiatisak thừa nhận, trận đấu với đội tuyển Việt Nam sẽ không dễ dàng nhưng Thái Lan sẽ giành chiến thắng. Các cầu thủ của ông sẽ biết cách vượt qua áp lực từ hơn 40.000 khán giả trên sân Mỹ Đình.

Mục tiêu của Thái Lan ở trận này là giành trọn 3 điểm. Họ đang đứng đầu bảng F với 7 điểm và nếu đánh bại Việt Nam, Thái Lan sẽ mở toang cánh cửa đi tiếp tại vòng loại World Cup 2018. Trước khi lên đường sang Hà Nội, đội vô địch AFF Cup 2014 sẽ có trận giao hữu gặp Hong Kong tối 9/10.

Mối lo duy nhất của Thái Lan là tiền vệ trụ cột Chanathip Songkrasin chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương mắt cá chân. “Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy mắt cá chân của tôi vẫn còn viêm, dù tôi nghĩ nó đã hết. Tôi hy vọng sẽ trở lại đào tạo trong vài ngày tới”, cầu thủ của BEC Tero Sasana cho biết. Chanathip là cầu thủ hay nhất của AFF Cup 2014 và là hy vọng lớn của tuyển Thái Lan trong cuộc đối đầu với Việt Nam.

Danh sách chính thức của 23 cầu thủ Thái Lan:

Thủ môn: Kawin Thamsatchanan (Muangthong), Sinthaweechai Hathairattanakool (Chonburi), Chatchai Budprom (Osotpa).

Hậu vệ: Theerathon Bunmathan (Buriram), Narubadin Weerawatnodom (Buriram), Koravit Namwiset (Buriram), Suttinan Phuk-hom (Chonburi), Pratum Chuthong (Suphanburi), Tristan Do (BEC Tero), Peerapat Notchaiya (BEC Tero), Tanaboon Kesarat (BEC Tero).

Tiền vệ: Adul Lahso (Chonburi), Sanrawat Dechmitr (Bangkok Utd), Sarach Yooyen (Muangthong), Pokklaw Anan (Police Utd), Chanathip Songkrasin (BEC Tero), Prakit Deeporm (Buriram), Mongkol Tossakrai (Army Utd), Kroekrit Thaweekarn (Chonburi), Sarawut Masuk (Nakhon Ratchasima).

Tiền đạo: Teerasil Dangda (Muangthong), Tana Chanabut (Police Utd), Adisak Kraisorn (BEC Tero).
 
Theo Nguyễn Đăng (Zing.vn)