Thể thao >> Asian Cup 2019

Thái Lan 'ngồi trên đống lửa' khi mất trụ cột ở vòng 1/8 Asian Cup

Ngay sau tạo nên lịch sử với việc giành vé vào vòng 1/8 Asian Cup 2019, ĐT Thái Lan đã nhận tin không vui về tình hình lực lượng.

Tưởng như cơ hội lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019 đã dập tắt với ĐT Thái Lan sau thất bại tủi hổ 1-4 trong ngày ra quân. Tuy nhiên, ở 2 trận sau đó trước Bahrain và chủ nhà UAE, dưới sự "chèo lái" của HLV mới - ông Sirisak Yodyadthai, Chanathip Songkrasin và các đồng đội đã lột xác khi giành 4 điểm (1 thắng 1 hòa) để giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách đội nhì bảng A.

Đáng chú ý, đây là lần đầu Thái Lan lọt vào vòng loại trực tiếp một kỳ Asian Cup sau 47 năm chờ đợi. Trong quá khứ, lần duy nhất ''Bầy voi chiến'' vào vòng loại trực tiếp là ở năm 1972 với vai trò chủ nhà. Năm ấy, họ vào bán kết và giành HC đồng tại giải đấu có 6 đội.

VIDEO: Thái Lan 1-1 UAE (Vòng bảng Asian Cup 2019)

Tuy nhiên, niềm vui này của ĐT Thái Lan không trọn vẹn khi Sanrawat Dechmitr dính chấn thương lưng và phải trở về nước để chắc chắn sẽ bỏ lỡ trận đấu ở vòng 1/8 Asian Cup 2019. Đây là tổn thất không nhỏ với đội bóng xứ chùa vàng, bởi lẽ Sanrawat là tiền vệ rất quan trọng của họ với cái chân trái khéo léo.

Trước đó, Sanrawat đã gặp phải chấn thương trong quá trình tập luyện và không thể tham gia trận cuối cùng vòng bảng gặp chủ nhà UAE. Được biết, tiền vệ 29 tuổi này đã trở lại Thái Lan để theo dõi và điều trị chấn thương. 

"Nếu được kết luận là không thể thi đấu tiếp ở Asian Cup, tôi thấy tiếc vì không thể giúp đỡ đồng đội. Dù kết quả như nào, tôi cũng sẽ quay lại UAE, có thể với tư cách một người hâm mộ cổ vũ đội tuyển" - Sanrawat tỏ ra tiếc nuối.

Thái Lan 'ngồi trên đống lửa' khi mất trụ cột ở vòng 1/8 Asian Cup
Sanrawat đã trở về nước để điều trị chấn thương

Sanrawat là trụ cột của Thái Lan trong chiến dịch AFF Cup 2018 và anh chính là chân kiến tạo tốt nhất của giải đấu này. Trong những trận đã qua tại Asian Cup 2019, anh được HLV tiền nhiệm Milovan Rajevac và HLV tạm quyền Sirisak Yodyadthai luân phiên sử dụng ở tuyến giữa, bên cạnh Thitipan Puangchan và Tanaboon Kesarat.

Đối thủ tiếp theo của ĐT Thái Lan tại Asian Cup 2019 sẽ là ĐT Hàn Quốc với chủ công Son Heung Min, hoặc ĐT Trung Quốc của HLV Marcello Lippi - người từng vô địch World Cup 2006 cùng ĐT Italia.

Thái Duy (SHTT)