Thể thao >> Thể thao quốc tế

Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020

Thái Lan có thể mất quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020 nếu không nhanh chóng hoàn thiện các sân thi đấu phục vụ giải diễn ra vào tháng 1/2020.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã cử một đoàn công tác tới Thái Lan kiểm tra tiến độ chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2020 từ ngày 30/4. Sau khi khảo sát 4 sân vận động tổ chức giải gồm Rajamangala (Bangkok), Tinsulanonda (Songkhla), 700th Anniversary (Chiang Mai) và Thammasat (Pathum Thani), đoàn công tác AFC đã hết sức thất vọng.

Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020
Đại diện AFC không hài lòng với sự chuẩn bị của Thái Lan trước vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Trưởng đoàn Jin Ho Yoon cho biết: “Chúng tôi sẽ trở lại kiểm tra một lần nữa vào cuối tháng 10. Chủ sở hữu các sân này phải cam kết và đảm bảo sân đấu của mình sẽ đạt được tiêu chuẩn AFC. Trong trường hợp các SVĐ không vượt qua bài kiểm tra cuối cùng, AFC có quyền chọn những SVĐ sẵn sàng cho U23 châu Á tại Thái Lan”.

“Nếu không có SVĐ nào ở Thái Lan sẵn sàng đứng ra nhận trách nhiệm, chúng tôi có quyền tước tư cách chủ nhà của Thái Lan và trao cho quốc gia khác sẵn sàng đăng cai. Giải đấu này là sự kiện cấp một của châu lục với 16 đội tuyển tới từ khắp châu Á tham dự. Đây cũng là nơi chúng ta tìm ra các suất đại diện cho châu Á dự Olympic 2020 ở Tokyo. Do đó, các SVĐ sẽ phải đạt tiêu chuẩn cao nhất”, ông Jin nhấn mạnh.

Ngoài 4 SVĐ ở trên, Thái Lan vẫn còn 3 sân bóng khác nằm trong danh sách ứng viên đăng cai. Tuy nhiên, phương án khả thi nhất với người Thái vẫn là tu sửa các SVĐ trên để đảm bảo tiêu chuẩn AFC.

Thái Lan có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết U23 châu Á 2020 - 1
Người Thái có thể bị tước quyền đăng cai vòng chung kết. Khi đó, một quốc gia khác sẽ được chọn. Ảnh: Minh Chiến.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 là giải đấu quan trọng hàng đầu của bóng đá Thái Lan thời gian tới. Với lợi thế chủ nhà, người Thái muốn giành vé dự Olympic mùa hè tại Nhật Bản, đồng thời xây dựng “thế hệ vàng” mới sau lứa Chanathip Songkrasin.

Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Thái Lan đã ưu tiên cho U23 Thái những cầu thủ tốt nhất trong các đợt tập trung. Người Thái được vào thẳng vòng chung kết nhưng vẫn tham dự vòng loại. Chính tại vòng loại ở Hà Nội, U23 Thái Lan đã thảm bại 0-4 trước U23 Việt Nam của HLV Park Hang-seo.

Theo kế hoạch, vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ được tổ chức từ ngày 8/1 tới ngày 26/1 năm sau tại Thái Lan. U23 Việt Nam sẽ tham dự giải với tư cách đương kim á quân. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang-seo cũng là giành vé đến Olympic Tokyo.

Theo Thanh Hà (Tri Thức Trực Tuyến)