Thể thao >> AFF Cup 2018

‘Terry Myanmar’ tuyên bố sẽ khiến Anh Đức… tắt điện

Trung vệ Zaw Min Tun, người được báo chí Myanmar so sánh với John Terry tuyến bố sẽ khiến cho tiền đạo Nguyễn Anh Đức “tắt điện” trong cuộc đối đầu với ĐT Việt Nam chiều tối nay 20/11.

‘Terry Myanmar’ tuyên bố sẽ khiến Anh Đức… tắt điện

Trong cuộc họp báo trước trận, cánh phóng viên của nước chủ nhà đã nhắc rất nhiều về Zaw Min Tun, một trong những trung vệ xuất sắc hiện nay của bóng đá Myanmar. Sở dĩ, Zaw được nhắc nhiều đến thế có lẽ là để động viên cho anh này trước cuộc đối đầu được dự đoán là khó khăn của hàng phòng ngự Myanmar, khi HLV Antoine Hey không có sự phục vụ của hậu vệ trái Win Thain Thein do đã nhận đủ 2 thẻ vàng sau 2 trận đấu với Campuchia và Lào.  

Zaw Min Tun sinh năm 1992 tại Madalay và năm 13 tuổi anh mới đến với bóng đá. Cầu thủ này được gọi lên ĐT U19 Myanmar năm 2011. Kể từ đó, sự nghiệp của anh thăng tiến không ngừng. Trung vệ này lần lượt khoác áo hai CLB mạnh nhất Myanmar, gồm Yadanaborn (2012-2014), rồi Yangon United (2015-2018). Và nhiều khả năng, năm sau Zaw Min Tun sẽ nối gót tiền đạo Aung Thu sang Thái Lan chơi bóng.

‘Terry Myanmar’ tuyên bố sẽ khiến Anh Đức… tắt điện - 1
Zaw Min Tun có thể hình rất lý tưởng

Zaw Min Tun cao 1m80, dày cơm, có sức bật tốt, khả năng phán đoán tình huống tốt và đặc biệt có khả năng tham gia, phát động tấn công rất xuất sắc. Trung vệ này là người giàu kinh nghiệm với 60 trận khoác áo ĐTQG và có 4 bàn thắng. Cầu thủ của CLB Yangon United từng về nhì trong cuộc bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất Myanmar 2013 và từng giành HCĐ SEA Games 2011…

“Anh Đức là mối nguy hiểm cần được kèm cặp kỹ càng và Zaw Min Tun chính là người thích hợp nhất để khoá tiền đạo của ĐT Việt Nam. Cầu thủ có biệt danh 'John Terry Myanmar' cũng bày tỏ sự tự tin sẽ khiến Anh Đức trở nên mờ nhạt”, tờ Duwun trích dẫn.

Theo Đức Nguyễn (Bongdaplus.vn)