Thể thao

Tây Ban Nha xếp trên Bồ Đào Nha nhờ... ít thẻ vàng hơn

Cùng điểm số và hiệu số bàn thắng bại, nhưng ĐT Tây Ban Nha đang tạm thời đứng trên ĐT Bồ Đào Nha trên BXH do... nhận ít thẻ vàng hơn, căn cứ theo điều lệ của giải đấu.

Tây Ban Nha xếp trên Bồ Đào Nha nhờ... ít thẻ vàng hơn

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hiện cùng có 4 điểm sau 2 lượt trận, hiệu số bàn thắng bại là +1 (cùng là 4-3). Tuy nhiên, trên BXH lúc này, Tây Ban Nha đang là đội bóng đứng trên Bồ Đào Nha do thể thức của ban tổ chức giải đấu xét cả tiêu chí Fair Play.

Hiện tại, Bồ Đào Nha đã phải nhận 2 thẻ vàng dành cho Adrien Silva (gặp Tây Ban Nha) và Bruno Fernandes (gặp Morocco). Trong khi đó, Tây Ban Nha mới nhận 1 thẻ vàng của Sergio Busquets ở trận hòa 3-3 với chính Bồ Đào Nha.

Ngoài tiêu chí thẻ phạt khá hy hữu, dưới đây là những tiêu chí khác để quyết định bảng xếp hạng chung cuộc, thứ tự ưu tiên giảm dần:

- Đội bóng nhiều điểm hơn.

- Hiệu số bàn thắng bại của các đội.

- Số bàn thắng mà các đội ghi được tại vòng bảng.

Nếu như các đội bóng cùng có được những tiêu chí trên, thứ hạng sẽ được tính như sau:

- Số điểm nhiều nhất ở các trận đối đầu với những đội bằng điểm.

- Chênh lệch bàn thắng ở các trận đối đầu với những đội bằng điểm.

- Số bàn thắng nhiều hơn được ghi ở các trận đối đầu với những đội bằng điểm.

- Số điểm thu về từ thẻ phạt. FIFA quy định thẻ vàng -1 điểm, thẻ đỏ gián tiếp (2 thẻ vàng) -3 điểm, thẻ đỏ trực tiếp -4 điểm, thẻ vàng và thẻ đỏ trực tiếp (2 thẻ) -5 điểm.

- BXH FIFA

Tây Ban Nha xếp trên Bồ Đào Nha nhờ... ít thẻ vàng hơn - 1

Theo Minh Anh (Bongdaplus.vn)