Thể thao

Tập đoàn FLC cam kết đồng hành cùng bóng đá Thanh Hóa

Lãnh đạo tập đoàn FLC khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò nhà tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa trong mùa này, dù đã quyết định thoái vốn khỏi đội bóng.

Lãnh đạo tập đoàn FLC khẳng định sẽ tiếp tục đóng vai trò nhà tài trợ cho bóng đá Thanh Hóa trong mùa này, dù đã quyết định thoái vốn khỏi đội bóng.
tap doan flc cam ket dong hanh cung bong da thanh hoa  hinh 1
Tập đoàn FLC sẽ tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Thanh Hóa với tư cách nhà tài trợ. (Ảnh: Hải Đăng)

Xác nhận quyết định về việc tập đoàn FLC sẽ thoái vốn khỏi đội bóng, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT tập đoàn FLC, cam kết tập đoàn sẽ tiếp tục đóng vai trò nhà tài trợ cho CLB trong mùa này. Tuy nhiên, cổ phần của FLC đã được chuyển nhượng lại cho đối tác khác, hiện vẫn còn giấu tên. Chính động thái này đã khiến không ít các cầu thủ đội bóng xứ Thanh rơi vào tâm trạng hoang mang, lo ngại.

Theo ông Doãn Văn Phương, Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa, "nguồn kinh phí hoạt động của đội bóng trong 1 năm thực tế lớn hơn con số vốn điều lệ khá nhiều. Bởi vậy, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường với CLB FLC Thanh Hóa".

Lãnh đạo FLC khẳng định công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa chỉ là công ty con của Tập đoàn, vốn chủ yếu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thể thao, không liên quan đến kinh phí hoạt động của CLB và đào tạo trẻ.

Hiện nay, nguồn kinh phí cho hoạt động của CLB và đào tạo trẻ xuất phát từ tài trợ của FLC (nhà tài trợ chính của CLB), kinh phí của tỉnh và một phần từ lợi nhuận thu được của Công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hoá.

Vào ngày 8/1, đội bóng xứ Thanh sẽ có trận ra quân ở vòng 1 V-League 2017 với đối thủ láng giềng SLNA./.

Theo Thành Lương (VOV.vn)