Thể thao

Tân vô địch quyền anh hạng nặng thế giới dính doping

Lucas Browne, võ sĩ Australia đầu tiên vô địch hạng nặng thế giới hôm 5/3, bị phát hiện dương tính với chất cấm clenbuterol.

Lucas Browne, võ sĩ Australia đầu tiên vô địch hạng nặng thế giới hôm 5/3, bị phát hiện dương tính với chất cấm clenbuterol.

“Tôi muốn đảm bảo với người hâm mộ, làng quyền anh và toàn thể đất nước Australia rằng tôi không phải một kẻ dùng thuốc để gian lận”, Browne tuyên bố.

Võ sĩ sinh ở Sydney nói anh cảm thấy “sốc và suy sụp” khi biết mẫu máu của bản thân dương tính với chất cấm.
 
Browne vui mừng sau khi đánh bại Chagaev để giành đai vô địch WBA.
 
“Tôi sẽ chiến đấu cho đến khi lấy lại sự trong sạch. Tôi chưa bao giờ nghe về clenbuterol và chẳng biết nó dùng để làm gì. Bây giờ tôi mới biết nó là một loại thuốc để giảm cân, nhưng là một võ sĩ hạng nặng, nói tôi sử dụng nó là điều hoàn toàn vô lý”, Browne phân bua.

Clenbuterol là một loại thuốc cực mạnh để điều trị hen suyễn. Nó còn có tác dụng tăng cơ bắp và giảm mỡ thừa. Tác dụng tăng trưởng của chất này khiến nó được sử dụng phổ biến cho bò ở Mexico và Trung Quốc. Thực tế, một người có thể dính clenbuterol nếu ăn thịt bò có dính chất này.

Cua-rơ người Tây Ban Nha, Albeto Contador cũng từng dính bê bối doping vì liên quan đến clenbuterol mà anh này quả quyết là anh bị nhiễm vì ăn thịt bò.

Tuy nhiên, Browne phải đợi kết luận từ cơ quan có thẩm quyền để biết anh sẽ phải đối mặt điều gì.

"Tôi và đội ngũ hiểu những rủi ro khi đi đến một nơi như Chechnya để đối đầu với một nhà đương kim vô địch và tin rằng chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa. Ngoài ra, chúng tôi rất tin tưởng kết quả kiểm tra của Vada (Hiệp hội tình nguyện chống doping) đã được áp dụng cho trận đấu", Browne nói.

Theo Di Khánh (VnExpress.net)