Thể thao

Tân HLV tuyển Thái Lan nhận lương ít hơn Kiatisak

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Pisan Jundilok cho biết chi phí trả cho tân HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan không hề đắt đỏ như người tiền nhiệm Kiatisak.

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Pisan Jundilok cho biết chi phí trả cho tân HLV Milovan Rajevac của tuyển Thái Lan không hề đắt đỏ như người tiền nhiệm Kiatisak.

"Tôi không thể tiết lộ chính xác mức lương của HLV Rajevac, nhưng ông ấy được trả lương thấp hơn Kiatisak Senamuang", Tổng thư ký Jundilok nói.

Tan HLV tuyen Thai Lan nhan luong it hon Kiatisak hinh anh 1

HLV Rajevac (bìa phải) nhận lương thấp hơn Kiatisak. 

Theo Bangkok Post, đòi hỏi mức lương phù hợp mà HLV Rajevac đưa ra trở thành một trong những nguyên nhân giúp ông giành ghế nóng ở tuyển Thái Lan. Trước đó, FAT đã nhận được hồ sơ ứng cử của nhiều HLV tên tuổi như Alain Perrin, Rene Meulensteen, Marcos Papueta hay Winfried Schaefer...

Ngoài yếu tố lương bổng, HLV Rajevac được FAT đánh giá cao khi rất am hiểu đời sống bóng đá châu Á, sử dụng tiếng Anh tốt, có đội ngũ trợ lý tài năng và quan trọng biết rõ điểm mạnh, điểm yếu của tuyển Thái Lan.

"Ông ấy có một chiến lược rõ ràng để khắc phục điểm yếu của tuyển Thái Lan, đưa đội đến một tầm cao mới", FAT cho biết.

Báo Bangkok Post phân tích thêm HLV Rajevac rất có tầm nhìn, kỷ luật và khả năng thúc đẩy tinh thần các cầu thủ. "Ông ấy  biết tuyển Thái Lan thích chơi tấn công. Vị HLV này còn sở hữu cá tính mạnh. Những cầu thủ có thể nguyện chết vì Rajevac trên sân", Giám đốc kỹ thuật Witthaya Laohakul của FAT cho biết.

Chiến lược người Serbia sẽ chính thức nhậm chức vào ngày 5/5. Hợp đồng của ông kéo dài 1 năm và có điều khoản gia hạn thêm. Vào ngày 7/6, tuyển Thái Lan dưới triều đại HLV Rajevac sẽ có trận gặp Uzbekistan.

Sau đó 1 tuần, "Voi chiến" (biệt danh của đội) sẽ đụng độ UAE trên sân Rajamangala tại vòng loại World Cup 2018, nơi tuyển Thái Lan (1 điểm) đã hết cơ hội đi tiếp.

Milovan Rajevac sinh ngày 2/1/1954: Ông là cựu cầu thủ của Nam Tư (cũ), từng khoác áo đội Olympic của nước này. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, ông chuyển sang công tác huấn luyện từ năm 1989. Đỉnh cao trong sự nghiệp cầm quân của Rajevac là khi ông giúp tuyển Ghana vào tứ kết World Cup 2010. Nhưng sau đó, đội đã bị loại đáng tiếc trước Uruguay sau loạt đá luân lưu. Trước khi ứng cử thay Kiatsak, Rajevac đã bị tuyển Algeria sa thải vào năm 2016.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)