Thể thao >> Thể thao trong nước

Tân GĐKT Chung Hae Seong và sứ mệnh hồi sinh HAGL

Với việc nắm toàn quyền về chuyên môn tại phố núi, GĐKT Chung Hae Seong được kỳ vọng sẽ giúp HAGL hồi sinh để trở lại làm một thế lực tại V-League trong tương lai.

Sáng ngày 18/10, HLV người Hàn Quốc Chung Hae Seong đã có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị nhậm chức GĐKT ở CLB HAGL. Phát biểu trước báo giới, nhà cầm quân từng hai lần tham dự World Cup trong thành phần ban huấn luyện ĐTQG Hàn Quốc tỏ ra khá tự tin với mục tiêu vô địch V-League sau hai năm nữa. Tham vọng là vậy, song ông Chung sẽ phải làm nhiều việc để khắc phục những hạn chế còn đang tồn tại ở đội bóng phố Núi.
 
Cải thiện tốc độ, thể lực và khả năng tranh chấp

Dù đã có nhiều va vấp, trải nghiệm sau 3 mùa giải được thi đấu ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam song rõ ràng lứa cầu thủ tài năng của bầu Đức vẫn chưa vượt qua được rào cản về thể lực. Với thể hình chỉ được đánh giá ở mức trung bình tại V-League, CLB HAGL đã gặp rất nhiều khó khăn trước những đội bóng giàu thể lực và sở hữu những ngoại binh vạm vỡ, có tốc độ và khả năng tì đè trên hàng công.

Tân GĐKT Chung Hae Seong và sứ mệnh hồi sinh HAGL
GĐKT Chung Hae Seong có nhiều việc phải làm với HAGL

Trong nhiều trận đấu, hàng thủ HAGL thường xuyên bị đe đọa bởi các tình huống không chiến, vốn là điểm yếu của họ. Bên cạnh đó, khả năng tì đè, tranh chấp còn yếu khiến họ không ít lần bị thất thế trong các pha 'đấu tay đôi' với cầu thủ đội bạn.
 
Đội bóng của bầu Đức được biết đến là CLB sở hữu lối chơi kỹ thuật, đẹp mắt và thiên về kiểm soát bóng. Tuy nhiên để vận hành một cách hiệu quả lối đá này, các cầu thủ HAGL cần sở hữu thể lực bền bỉ và khả năng tăng tốc tốt. Tuy nhiên đây thực tế không phải điểm mạnh của đội bóng phố Núi, khi mà không hiếm cầu thủ của đội bóng này thường xuyên 'cạn pin' ở khoảng thời gian 20 phút cuối cùng của trận đấu. 

Cũng chính vì điều này mà bầu Đức mới phải nhờ cậy tới tài năng và kinh nghiệm của GĐKT Chung Hae Seong, vị HLV tới từ một nền bóng đá vốn nổi tiếng về sức khỏe và khả năng chịu đựng ở châu Á.
 
Nâng cấp hàng thủ

Đó sẽ là nhiệm vụ cấp bách mà nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ phải thực hiện đầu tiên khi lên nắm quyền ở Gia Lai. Không khó để nhận ra nguyên nhân chính dẫn tới những thất bại của đội bóng nhà bầu Đức trong thời gian gần đây đều xuất phát từ những yếu kém của hàng phòng ngự, vốn không có sự xuất hiện của những hậu vệ giỏi. 

Tân GĐKT Chung Hae Seong và sứ mệnh hồi sinh HAGL - 1
Hàng thủ là tử huyệt khiến HAGL liên tiếp thua trận trong thời gian gần đây  

Chắc chắn HLV Chung Hae Seong dễ dàng nhận ra những nhược điểm trong lối chơi của HAGL, nhất là lối chơi phòng ngự có quá nhiều bất cập, từ vị trí thủ môn vốn nhiều năm không xuất hiện những cái tên thực sự chất lượng, cho đến sự lơ đễnh và non kinh nghiệm đến khó hiểu của nhiều hậu vệ. 
 
Ở mùa giải năm nay, CLB HAGL đã gấp rút vá víu hàng thủ bằng hai gương mặt ngoại binh Mobi Fehr và Henrique Marcelino Motta, tuy nhiên cả hai đều không cho thấy sự khác biệt so với các cầu thủ nội và luôn để cho khung thành thủ môn Vĩnh Lợi trong tình trạng nguy hiểm.
 
Tăng Tiến, Phạm Đăng Tuấn, Thân Thắng Toàn đều không phải mẫu hậu vệ có thể mang lại sự an tâm cao. Do đó nhiệm vụ sắp tới của tân GĐKT Chung Hae Seong  sẽ phải gia cường hàng thủ và bổ sung những gương mặt mới có thể mang lại nhiều sự tin tưởng hơn cho đội bóng.
 
Làm mới hàng công

Bóng đá Hàn Quốc luôn đặt hiệu quả tấn công lên hàng đầu. Họ chuộng mẫu trung phong có thể hình, thể lực, khả năng đột phá và không chiến tốt. Tuy vậy, sẽ thật khó để ông Chung có thể chọn ra một cầu thủ như thế trong số những gương mặt của HAGL ở thời điểm này. Tuy vậy, chắc chắn vị tân GĐKT của đội bóng phố Núi sẽ làm hết sức để nâng cao sức mạnh và tốc độ của các tiền đạo HAGL ở mùa bóng tới.

Tân GĐKT Chung Hae Seong và sứ mệnh hồi sinh HAGL - 2
CLB HAGL cũng cần một làn gió mới trên hàng tấn công

Khả năng tận dụng tình huống và sút bóng trúng đích lúc này vẫn là vấn đề nhức nhối với hàng công HAGL khi họ liên tiếp phung phí các cơ hội. Thực tế hai gương mặt nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất ở sân Pleiku lúc này là Công Phượng và Văn Toàn đều chưa làm tốt nhiệm vụ của mình. Trong khi Công Phượng thi đấu 'trận được trận không' ở V-League và thường xuyên bỏ lỡ cơ hội khi tiền đạo Văn Toàn thậm chí còn ở tình cảnh tệ hơn. 
 
Đến lúc này, tiền đạo ĐT Việt Nam thậm chí vẫn chưa có nổi một bàn thắng ở V-League năm nay. Không phải anh thiếu sự cố gắng trong mỗi trận đấu mà đơn giản cầu thủ quê Hải Dương vẫn thiếu đi một chút chính xác và cả may mắn ở tình huống dứt điểm cuối cùng để có thể đánh bại thủ môn của đối thủ.
 
Ở thời điểm hiện tại, Công Phượng, Văn Toàn và rất nhiều cầu thủ khác đang lạc lối trong vòng xoáy thất bại ở V-League. Họ thực sự đang rất cần một ngọn đuốc soi đường để có thể tìm lại con đường dẫn tới thành công của mình. Là người chịu mọi trách nhiệm về chuyên môn của đội bóng phố Núi, nhiệm vụ của GĐKT Chung Hae Seong không nằm ngoài mục đích thắp sáng ngọn lửa của niềm tin và hy vọng đó, để có thể giúp CLB HAGL hồi sinh và tìm lại những hào quang trong quá khứ.

Theo Thanh Long (Thể Thao Việt Nam)