Thể thao >> Thể thao quốc tế

Tân 'độc cô cầu bại' quyền anh thế giới bị kết tội sở hữu ma túy

Nhà vô địch quyền anh hạng nặng Deontay Wilder vừa tòa án bị kết tội sở hữu ma túy trong phiên tòa ngày 11.1 và buộc phải lao động công ích và chịu sự quản chế để chuộc tội.

Tân 'độc cô cầu bại' quyền anh thế giới bị kết tội sở hữu ma túy
"Độc cô cầu bại" Deontay Wilder vừa tòa án bị kết tội sở hữu ma túy

Theo Reuters, võ sĩ người Mỹ 32 tuổi đang giữ đai vô địch WBC đã bị bắt giữ tại Alabama hồi tháng 6 năm ngoái do vi phạm quy định về màu của kính xe chiếc Cadillac Escalade. Thế nhưng khi lực lượng chức năng kiểm tra thì họ phát hiện có mùi cần sa từ trong xe của Wilder. Thông tin trên làm rúng động làng quyền anh thế giới khi Wilder được xem là tân “độc cô cầu bại” với thành tích đầy ấn tượng toàn thắng 39 trận, trong đó có đến 38 cuộc đấu hạ đối thủ bằng knock out.

Ngay sau sự việc, luật sư của Wilder là Paul Patterson bác bỏ việc sở hữu số cần sa trong xe vì thân chủ không có mặt ở Alabama trong nhiều ngày và vừa trở về từ Georgia bằng chiếc Rolls Royce trước khi chuyển sang sử dụng chiếc Cadillac Escalade. Theo Patterson, Wilder sở hữu một đội xe hùng hậu mà các cộng sự và bạn bè của anh có thể tùy nghi sử dụng và đều rất thích lái chiếc Escalade do màu kính xe khá độc đáo. Vị luật sư nhấn mạnh: “Tất cả chuyện này là bài học để Wilder không giao xe của mình cho quá nhiều người chăm sóc và bảo trì hoặc cho phép họ sử dụng khi anh ta không có mặt trong thành phố”.

Tân 'độc cô cầu bại' quyền anh thế giới bị kết tội sở hữu ma túy - 1
Wilder (trái) đang được ví như tân "độc cô cầu bại" của quyền anh khi toàn thắng 39 trận với 38 cuộc đấu "tàn sát" đối thủ bằng knock out

Trong phiên tòa ngày 11.1, Wilder nhận mức án treo 30 ngày và 2 năm quản chế, đồng thời phải thực hiện 60 giở lao động công ích tại YMCA (Hiệp hội Thanh niên Cơ đốc) địa phương. Trả lời phóng viên Reuters qua điện thoại, luật sư của Wilder cho biết: “Chúng tôi tôn trọng phán quyết của tòa án. Dĩ nhiên là chúng tôi rất mong được miễn tội. Chúng tôi sẽ xem xét khả năng chống án để xin giảm nhẹ hình phạt rồi sẽ tiến hành”.

Trận đấu gần nhất của Deontay Wilder diễn ra vào tháng 11 vừa qua khi hạ knock-out võ sĩ Canada gốc Haiti Bermane Stiverne ngay hiệp đấu đầu tiên để bảo vệ đai vô địch quyền anh hạng nặng WBC. Từng đoạt huy chương đồng tại Olympic 2008 tại Bắc Kinh, Wilder dự kiến sẽ bảo vệ danh hiệu này trong trận gặp võ sĩ Cuba Luis Ortiz vào ngày 3.3 tới.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)