Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Tam tấu Man City 'dọn cỗ' siêu đẳng: Lukaku cũng thành Vua phá lưới

kỹ năng chơi bóng hoàn hảo của De Bruyne tại Premier League

Man City không có đối thủ tại Premier League khi hơn MU 15 điểm sau 20 vòng đấu. Sức mạnh của họ là lối chơi tập thể và sở hữu những chân kiến tạo xuất chúng.

Man City đang thể hiện sức mạnh khủng khiếp tại Premier League. Sau 20 vòng đấu, thầy trò Guardiola thống trị tuyệt đối khi giành 58/60 điểm tối đa. Từ đầu mùa họ chỉ duy nhất 1 lần bị cầm chân bởi Everton ở vòng 2, thời điểm mà cỗ máy chiến thắng tại Etihad đang trong quá trình khởi động.

Tam tấu Man City 'dọn cỗ' siêu đẳng: Lukaku cũng thành Vua phá lưới
3 chân chuyền tốt nhất Ngoại hạng Anh đều thuộc về Man City

Không chỉ bỏ xa phần còn lại 15 điểm trên bảng xếp hạng, Man City còn thiết lập vô số kỷ lục. Họ đang có 18 chiến thắng liên tiếp ở hạng đấu cao nhất xứ sương mù, tất nhiên chưa có đội bóng nào làm được điều đó cho dù là Arsenal phiên bản 49 trận bất bại hay MU thời hoàng kim của Sir Alex Ferguson.

Theo dõi Man City thi đấu, người hâm mộ có cảm giác họ giành chiến thắng rất nhàn hạ và dễ dàng. Nếu không phải những màn trình diễn hủy diệt thì một ngôi sao nào đó xuất hiện đúng lúc giải quyết trận đấu. Vậy đâu là bí quyết? Đáp án chính là lối chơi ban bật, HLV Guardiola đã thành công khi tạo ra những mắt xích có sự kết nối hoàn hảo trong hệ thống.

Nhìn vào những chỉ số thống kê tại Premier League để thấy rõ hơn điều này. Trong danh sách kiến tạo, Man City chiếm cả 3 vị trí đầu tiên. Kevin de Bruyne có 9 lần “dọn cỗ” cho đồng đội lập công từ đầu mùa, Silva và Sane cùng xếp ngay sau tiền vệ người Bỉ với 8 đường chuyền thành bàn. Thống kê rộng hơn, cả đội Man City có đến 14 cầu thủ từng ít nhất 1 lần chuyền bóng để đồng đội ghi bàn.

Việc sở hữu quá nhiều chân chuyền xuất sắc cũng giúp Man City áp đảo ở hạng mục số lượng cầu thủ ghi bàn. Sau 20 vòng đấu, số lượng 61 bàn thắng của Man xanh được đóng góp bởi 11 người. Ngay cả những cái tên dự bị Danilo, Bernando Silva, hậu vệ trái bất đắc dĩ Delph cũng đều “nổ súng”. Thậm chí trung vệ Otamendi còn có đến 4 bàn trong đó bình quân số lần dứt điểm mỗi trận chỉ là 1,2.

Tam tấu Man City 'dọn cỗ' siêu đẳng: Lukaku cũng thành Vua phá lưới - 1
Lukaku quá cô đơn tại MU

Đây cũng chính là khác biệt lớn nhất giữa Man City và MU. HLV Guardiola đã hoàn thiện lối chơi trong khi Mourinho vẫn đang loay hoay lắp ghép. Lukaku chính là nạn nhân ở công trường còn ngổn ngang tại Old Trafford. Tiền đạo người Bỉ liên tục bị chỉ trích mặc dù cũng đã ghi đến 10 bàn tại Premier League, chỉ kém 2 chân sút hàng đầu của Man City là Aguero và Sterling lần lượt 2 và 3 lần lập công.

Lukaku đang không có đối tác để phối hợp nên khó ghi bàn là tất yếu. Thậm chí nhiều trận đấu HLV Mourinho còn yêu cầu tiền đạo người Bỉ hoạt động rộng xuống trung lộ hoặc dạt cánh để nhường không gian cho Rashford hoặc Martial xâm nhập vòng cấm. Trận đấu mới nhất của MU gặp Burnley, Lukaku bị ghép đôi với Ibrahimovic và đây là quyết định thảm họa của Mourinho.

Tính theo mức độ đóng góp cho đội bóng, con số 10 bàn của Lukaku chiếm 23% số lượng bàn thắng của MU sau 20 vòng (10/43). Trong khi đó, tỷ lệ này của Sterling là 21% (13/61) còn Aguero chỉ là 20% (12/61). Vì thế một giả thiết thú vị được đặt ra, nếu như Lukaku được lắp vào hệ thống của Man City chơi bên cạnh những chân chuyền cự phách như De Bruyne, Sane hay Silva không loại trừ khả năng tiền đạo người Bỉ sẽ cạnh tranh ngôi vua phá lưới.

Theo Huyền Anh (Khampha.vn)