Thể thao

Tại sao CĐV Man City hờ hững với Champions League?

Dù Man City đá trận mở màn Champions League ở sân nhà Etihad, song vẫn có hàng ngàn ghế trống trên khán đài. Đây quả thực là một điều lạ lùng bởi được góp mặt ở sân chơi châu lục luôn là niềm mong mỏi của bất kỳ đội bóng nào.

Tại sao CĐV Man City hờ hững với Champions League?

Những ai thường xuyên theo dõi Ngoại hạng Anh có thể dễ dàng nhận ra mỗi khi The Citizens chơi tại Etihad, lượng cổ động viên kéo tới sân luôn đông nghịt. Thế nhưng, ra đến đấu trường Champions League, những khán đài trống hoác lại xuất hiện. Mới nhất, ở cuộc tiếp đón Lyon vừa qua, đã có hàng ngàn chỗ ngồi thiếu vắng khán giả, tạo nên khung cảnh khá đìu hiu. Thậm chí, mỗi khi bản nhạc hùng tráng của Champions League vang lên, các khán giả của Man City không ngừng la ó. Vậy nguyên nhân gì khiến người hâm mộ nhà ĐKVĐ nước Anh quay lưng với giải đấu danh giá nhất châu lục cấp CLB?

Năm 2008, Sheik Mansour mua lại Man City và họ bỏ túi 2 chức vô địch Premier League, trước khi tâm điểm được đổ dồn vào Champions League sau sự hiện diện của Pep Guardiola. Tuy nhiên, không may cho nhà cầm quân người Tây Ban Nha, ông đặt chân tới trong bối cảnh bản thân CLB đang có "sóng ngầm" với UEFA. Các cổ động viên của nửa xanh thành Manchester tin rằng đội bóng con cưng của họ bị cơ quan đầu não bóng đá châu Âu chèn ép. Mọi chuyện khởi nguồn từ mùa giải 2011/12.

Tại sao CĐV Man City hờ hững với Champions League? - 1
Những khán đài thưa thớt tại Etihad

Ở mùa giải đó, Man City chỉ đứng thứ 3 tại vòng bảng Champions League và phải xuống thi đấu ở Europa League. Trong chuyến làm khách trước Porto, tiền đạo Mario Balotelli bị fan chủ nhà phân biệt chủng tộc. Hành động tuy nghiêm trọng song UEFA chỉ phạt đội bóng Bồ Đào Nha 20.000 euro. Một tháng sau, Man City bị UEFA phạt 30.000 euro chỉ vì ra sân muộn 30 giây ở hiệp 2 trong trận gặp Sporting Lisbon. Chính điều này khiến fan Man City giận sôi, nhưng sự hận thù chỉ lên đến đỉnh điểm khi The Citizens bị UEFA "sờ gáy" vì vi phạm luật công bằng tài chính năm 2014.

Hệ quả, Man City lĩnh án phạt 49 triệu bảng, bị giảm số lượng cầu thủ có thể đăng ký thi đấu tại Champions League cũng như hạn chế chi tiêu trên thị trường chuyển nhượng. Cũng trong năm 2014, UEFA ra lệnh cho CSKA Moscow phải chơi ở sân không khán giả với Man City vì những vi phạm liên quan tới phân biệt chủng tộc. Dù vậy, quyết định này đến khá đột ngột và không ít fan Man City khi ấy đã đặt xong vé máy bay cùng phòng khách sạn. Dĩ nhiên, UEFA bỏ ngoài tai khẩn cầu của Man City và trận đấu phải diễn ra ở sân vận động không khán giả. Thế nhưng, kỳ quặc ở chỗ vẫn có hàng trăm cổ động viên CSKA được cho phép vào sân ngay trước mặt người đại diện của UEFA. Sau đó, không một án phạt bổ sung nào được đưa ra.

Tại sao CĐV Man City hờ hững với Champions League? - 2
Man City từng phải chơi sân không khán giả ở trận gặp CSKA

Chưa dừng lại ở đó, chính sách phân nhóm hạt giống của UEFA luôn khiến Man City rơi vào bảng đấu tử thần và khiến họ không thể tiến xa. Dù tư cách là nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh mùa 2011/12, song ở Champions League 2012/13, The Citizens lại nằm chung bảng với Real Madrid và Borussia Dortmund. Phải cho tới mùa 2015/16, Man City mới lần đầu tiên lọt vào tới vòng bán kết Champions League. Rõ ràng, Man City cảm thấy mình bị UEFA chèn ép và các fan của họ cũng vì thế tỏ ra ghẻ lạnh, chán ghét Champions League.

Có lẽ, chỉ khi nào lên ngôi vô địch Champions League, Man City mới đủ khả năng kêu gọi cổ động viên dành tình yêu trở lại với giải đấu danh giá này. Tuy nhiên, điều đó chắc chắn sẽ không dễ dàng gì ở mùa giải này, đặc biệt khi Man Xanh đã gục ngã ngay ở trận khai màn trước Lyon. Chặng đường phía chinh phục giải đấu danh giá nhất cựu lục địa với Pep Guardiola cùng các học trò hứa hẹn đầy rẫy gian truân, nhất là khi sau lưng họ lại không có sự ủng hộ từ người hâm mộ.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)