Thể thao >> Champions League

Tái ngộ Chelsea, Messi khó tỏa sáng?

Gặp lại Chelsea trở thành vật cản khó khăn với tiền đạo người Argentina bởi anh chưa một lần ghi bàn vào lưới đối phương.

Lá thăm may rủi một lần nữa đưa Barcelona tái ngộ đối thủ đầy duyên nợ Chelsea tại vòng knock-out Champions League. Đây không chỉ là thử thách với đội chủ sân Camp Nou mà với cả siêu sao Lionel Messi.

Trong màu áo Barcelona, Leo từng đối đầu với nhiều ông lớn Premier League và làm rất tốt vai trò hủy diệt của mình. M10 ghi được 17 bàn thắng khi gặp các CLB Anh. Dẫu vậy, tiền đạo người Argentina chưa một lần có được niềm vui xé lưới đội chủ sân Stamford Bridge.

“La Pulga” có tới 8 lần chạm mặt "The Blues" tại cúp Châu Âu từ vòng bảng, vòng knock-out cho tới bán kết mùa giải 2011/2012. Anh tung ra tổng cộng 29 cú sút nhưng vẫn vô duyên trước khung thành đối phương. Kết quả, gã khổng lồ chỉ thắng 1, hòa 5 và 2 lần bại trận.

Tái ngộ Chelsea, Messi khó tỏa sáng?
Messi vẫn vô duyên trước khung thành Chelsea.

Tại thời điểm Barcelona đang thống trị châu Âu với đội hình trong mơ năm 2009, dưới sự hỗ trợ của Iniesta và Xavi, Messi vẫn không thể giúp Barca có được chiến thắng trước đội bóng nước Anh.

Không dừng lại ở đó, năm 2012 tiếp tục ghi nhận kỷ niệm buồn của Messi trước Chelsea. Bỏ qua phong đội thi đấu nhạt nhòa vì bị Ivanovic, Cahill, Terry, Cole khóa chặt, kể cả trên chấm phạt đền, siêu sao số 10 vẫn không thể đánh gục đội bóng nước Anh. Cuối cùng, “Blaugrana” của anh phải trả giá bằng chiếc vé chung kết C1.

Lần duy nhất tiền đạo Barca thi đấu xuất sắc trước Chelsea là vào ngày 22/12/2016. Mặc cho “The Blues” phòng ngự chắc chắn, kỷ luật, Leo vẫn có màn trình diễn tuyệt vời. Anh liên tục công phá khung thành đối phương, song bóng chỉ trúng cột dọc thay vì đi vào lưới.

Tái ngộ Chelsea, Messi khó tỏa sáng? - 1


Mới đây, tờ Sport.es cũng lắc đầu thừa nhận: “Chính Leo cũng không biết điều gì ngăn cản anh ghi bàn vào lưới Chelsea”. Rõ ràng, đội chủ sân Stamford Bridge đã trở thành nỗi ám ảnh với siêu sao xứ tango. 

Hiện tại, Messi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại La Liga với 14 bàn và bỏ xa đại kình địch Ronaldo 10 pha lập công. Không những vậy, anh cũng vừa san bằng kỷ lục săn bàn vĩ đại của huyền thoại Gerd Muller trong màu áo CLB.

Tuy nhiên, phong độ thời gian qua của “La Pulga” không thật sự xuất sắc. Anh chỉ ghi được 2 bàn trong 8 trận đấu gần nhất. Thậm chí, thành tích sân khách của Leo cũng bị đặt dấu chấm hỏi.

Tái ngộ Chelsea, Messi khó tỏa sáng? - 2
Barcelona tái ngộ oan gia Chelsea tại vòng 1/8 Champions League.

Tại đấu trường Champions League, tiền đạo số 10 đã trải qua 1 năm không thể ghi bàn trong những chuyến làm hành quân xa Camp Nou. Ngoài ra, anh cũng chỉ sở hữu 3 bàn ít ỏi sau vòng bảng.

Siêu sao xứ tango vẫn nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ. Không lập công, Messi vẫn biết cách kiến tạo, hỗ trợ đồng đội. Dẫu vậy, bản năng săn bàn sát thủ mới là điều gã khổng lồ cũng như cổ động viên cần nhìn thấy ở anh.

Gánh nặng của việc Neymar ra đi và Suarez xuống phong độ buộc số 10 phải liên tục dốc toàn sức ở mọi đấu trường. Trước khi vòng 1/8 mới chính thức khởi tranh vào giữa tháng 2, Messi còn phải căng sức tại La Liga cũng như Cúp nhà Vua. Rõ ràng, người Catalan có quyền lo lắng cho phong độ "La Pulga" .

Với quá khứ đầy đau buồn và ám ảnh, Messi đang khát khao chọc thủng mành lưới Chelsea. Và hơn hết, bản lĩnh cùng đẳng cấp của một cầu thủ vĩ đại không cho phép anh chùn bước trước bất cứ đối thủ nào.

Theo Hà Huyền Trân (Tri Thức Trực Tuyến)