Thể thao

Suarez - Cavani là bộ đôi ăn ý thứ ba ở World Cup trong nửa thế kỷ

Video: Cú đúp của Cavani dưới góc nhìn 3D

Hai tiền đạo của tuyển Uruguay đã giúp nhau ghi bốn bàn ở ba vòng chung kết World Cup.

Tính từ World Cup 1966, Grzegorz Lato và Andrzej Szarmach của Ba Lan, cùng Michael Ballack và Miroslav Klose của Đức, là hai bộ đôi giúp nhau ghi bàn nhiều nhất tại các vòng chung kết bóng đá thế giới, với năm lần lập công.

Tình huống kiến tạo giúp Edinson Cavani mở tỷ số trong trận gặp Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 World Cup 2018 tối 30/6 là lần thứ tư hai tiền đạo hàng đầu của Uruguay phối hợp ghi bàn tại ngày hội bóng đá thế giới. Tuy nhiên, họ còn cơ hội nâng cao thành tích khi đã giành quyền vào chơi vòng tứ kết.

Suarez - Cavani là bộ đôi ăn ý thứ ba ở World Cup trong nửa thế kỷ
Suarez và Cavani là sức mạnh chính trên hàng công Uruguay. Ảnh: AP.

Suarez và Cavani bắt đầu sát cánh cùng nhau từ World Cup 2010, nhưng phải tới bốn năm sau đó, họ mới là cạ cứng của nhau, khi đàn anh Diego Forlan lớn tuổi. Cùng sinh năm 1987 và đều là trung phong hàng đầu thế giới, Suarez và Cavani còn chơi rất ăn ý.

Theo thống kê của Opta, trong số 45 pha lập công của Cavani cho đội tuyển Uruguay, Suarez có đến 12 lần dọn cỗ, chiếm tỷ lệ gần 27%.

Trước Bồ Đào Nha, Uruguay chơi phòng ngự phản công. Ngay ở đường chuyền chính xác đầu tiên cho Cavani, Suarez đã giúp đồng đội mở tỷ số ở phút thứ bảy. Cavani sau đó còn ghi thêm một bàn, xuất phát từ đường phát bóng của thủ môn Fernando Muslera, ấn định chiến thắng 2-1 cho đại diện Nam Mỹ.

Dù vậy, trận đấu đã kết thúc không hoàn hảo với Cavani. Anh bị chấn thương và phải rời sân trước khi hết giờ gần 20 phút. Tiền đạo của PSG phải chườm đá ở bắp chân và đi lại tập tễnh.

Chân sút 31 tuổi còn năm ngày để lấy lại thể lực, trước khi đối đầu Pháp ở tứ kết vào lúc 21h ngày 6/7, theo giờ Hà Nội.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)