Thể thao >> Thể thao quốc tế

Suarez 'ăn hại' nhất Barca

Luis Suarez đang đứng thứ 2 ở danh sách Vua phá lưới La Liga 2018/19 sau người đồng đội Lionel Messi (15 vs 22). Tuy nhiên, nếu chắt chiu hơn, cựu chân sút Liverpool có thể làm được nhiều hơn thế.

Suarez 'ăn hại' nhất Barca

Theo đó, tính tới thời điểm hiện tại của mùa giải này, Suarez đã bỏ lỡ 24 cơ hội ngon ăn, nhiều nhất Barca. Số lần phung phí cơ hội của tiền đạo 32 tuổi gấp hơn 4 lần Philippe Coutinho (5), 8 lần Ivan Rakitic và gần 3 lần Messi - người xếp thứ 2 trong danh sách với 9 lần không thể chuyển hóa thành công cơ hội ăn bàn mười mươi.

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, Messi là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn nhất Barca với 25 lần. Đứng thứ 2 sau siêu sao người Argentina về khoản này là Jordi Alba với 11 lần. Kế đến lần lượt là Ousmane Dembele và Suarez với cùng 6 lần. Hiện tại, Messi đang dẫn dầu danh sách kiến tạo ở La Liga 2018/19 với 10 lần, và nếu các đồng đội của anh tận dụng tốt hơn, có lẽ con số này đã được nhân lên rất nhiều. 

Quay lại với Suarez, vấn đề tuổi tác đang khiến tuyển thủ Uruguay sa sút thấy rõ. Đã 4 trận gần nhất ở La Liga mùa này, Suarez không thể tìm thấy mành lưới đối phương. Trong khi đó, ở sân chơi danh giá Champions League, Suarez vẫn hoàn toàn im tiếng với con số 0 bàn thắng tròn trĩnh.

Nhận thấy việc Suarez đã không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, bản thân Barca cũng đang săn tìm một tiền đạo tiềm năng thay thế. Ngôi sao trẻ Luka Jovic của Eintracht Frankfurt hiện được gã khổng lồ xứ Catalan theo dõi sát sao và nhiều nguồn tin tiết lộ Barca đã đạt thỏa thuận cá nhân với tiền đạo 21 tuổi này.

Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)