Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sterling lên tiếng xin lỗi sau tình huống 'cướp trắng' bàn thắng của Gabriel Jesus

Raheem Sterling đã có những phát biểu bông đùa khi nói về tình huống anh nhanh chân dứt điểm ngay trước khi bóng lăn vào lưới sau cú sút của Gabriel Jesus.

Tình huống này diễn ra ở phút 38, thời điểm Man City đang dẫn trước Watford 1-0 trong trận chung kết FA Cup. Bernando Silva bấm bóng vào vòng cấm địa Watford cực kỳ khó chịu và Gabriel Jesus bứt tốc lao vào tiếp ứng, nhanh hơn thủ thành Heurelho Gomes một nhịp để chạm chân đủ đưa bóng vào khung thành bỏ trống.

Sterling lên tiếng xin lỗi sau tình huống 'cướp trắng' bàn thắng của Gabriel Jesus

Tuy nhiên, trước khi bóng đi qua vạch vôi, Raheem Sterling đã nhanh chân đá nối làm tung lưới Watford lần thứ 2 trong trận đấu. "Các anh đang đùa tôi đấy à (nói với các phóng viên của BT Sport). Tôi không cố ý làm như vậy đâu, tôi xin lỗi" - tiền đạo người Anh bông đùa sau trận đấu.

"Tôi lớn lên với tư cách là một CĐV của MU và theo dõi họ thống trị bóng đá Anh trong nhiều năm. Giờ đây, Man City đang thi đấu tốt và hy vọng có thể duy trì điều đó trong tương lai".

VIDEO: Tình huống Sterling "cướp" bàn thắng của Gabriel Jesus 

Đến cuối trận, Sterling còn ghi thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú hattrick, qua đó ấn định chiến thắng tưng bừng 6-0 cho Man City. Cựu sao Liverpool cũng trở thành cầu thủ tiếp theo ghi được một hat-trick bàn thắng ở một trận CL FA Cup sau hơn nửa thế kỷ. Những cầu thủ trước đó làm được điều này là William Townley của CLB Blackburn năm 1890, Jimmy Logan của Notts County năm 1894 and Stan Mortensen của Blackpool năm 1953.

Tuy nhiên, sau đó, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã công nhận bàn thắng thứ 2 thuộc về Gabriel Jesus, và Sterling chỉ có được 2 pha lập công ở trận này.

Duy Anh (SHTT)