Thể thao >> Thể thao quốc tế

Son Heung-Min 'cảm thấy có lỗi' với Tottenham

Dù rất phấn khích trước viễn cảnh thi đấu cho ĐTQG tại AFC Asian Cup 2019, nhưng Son Heung-Min cũng bày tỏ sự hối tiếc khi phải chia tay Tottenham ở giai đoạn quan trọng ở mùa giải.

Tottenham đang sở hữu vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh Anh mùa này, kém 6 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Cơ hội để "Gà trống" cạnh tranh chức vô địch vẫn hoàn toàn rộng mở khi mùa giải mới chỉ trôi qua nửa chặng đường.

Tuy nhiên, trong thời gian tới đây đội bóng chủ sân Wembley sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình mà không có một trong những cầu thủ quan trọng nhất của họ - Son Heung-Min. Sau trận gặp MU vào ngày 13/1/2019 tới, Son Heung-Min có thể phải vắng mặt 5 trận ở giải Ngoại hạng Anh do bận tham dự Asian Cup 2019.

Son Heung-Min 'cảm thấy có lỗi' với Tottenham
Son đang thi đấu rất hay trong màu áo Tottenham

Trả lời báo chí Anh, Son Heung-Min thừa nhận rất tiếc vì phải tạm xa CLB trong vài tuần. Anh nói: "Tôi khá buồn, nhưng nhiệm vụ ở đội tuyển quốc gia luôn rấy quan trọng. Tôi rất lấy làm tiếc. Xin lỗi người hâm mộ, các đồng đội và cả ban huấn luyện".

Son đang có phong độ chói sáng ở mùa giải này, ghi 8 bàn và có 5 đường kiến tạo chỉ sau 16 trận cho Spurs. Chính vì thế, đội bóng London lo sợ rằng Son Heung-min sẽ bị vắt kiệt sức sau khi trở về từ Asian Cup 2019. Dù vậy thì họ họ cũng không thể ngăn cản được quyết tâm của cầu thủ 26 tuổi.

"Chúng tôi đã không vô địch Asian Cup suốt 59 năm qua. Chính vì thế quyết tâm của toàn đội đang rất cao. Tôi thấy mình phải có trách nhiệm mang về vinh quang cho tổ quốc".

Bảo Linh (SHTT)