Thể thao >> Champions League

Solskjaer: Tôi không thể làm gì với trường hợp của Sanchez

HLV tạm quyền của MU thừa nhận sự bất lực trước phong độ nghèo nàn của Alexis Sanchez.

Ở những giây bù giờ của hiệp 1, Jesse Lingard dính chấn thương đùi và buộc phải rời sân nhường chỗ cho Alexis Sanchez. Trong suốt hiệp 2, tiền đạo người Chile không tạo ra bất cứ một dấu ấn nào. Những thống kê chỉ ra rằng Sanchez không có được bất cứ một pha dứt điểm, một tình huống đi bóng thành công hay đường căng ngang nào trong hơn 45 phút có mặt trên sân.

Cựu cầu thủ của Arsenal chỉ có 16 đường chuyền, con số còn thấp hơn cả thủ thành Gianluigi Buffon (28 lần). Với màn trình diễn kém cỏi như vậy, Sanchez đã phải hứng chịu cơn thịnh nộ của CĐV MU sau trận đấu.

Solskjaer: Tôi không thể làm gì với trường hợp của Sanchez

Thậm chí, HLV Ole Gunnar Solskjaer cũng thừa nhận sự bất lực trước phong độ nghèo nàn của cậu học trò: "Tôi không thể làm gì với trường hợp của Sanchez cả. Cậu ấy cần nhanh chóng tìm lại chính mình, đó là một cầu thủ chất lượng".

"Thực tế là Lingard và Martial đã chơi tốt nhưng sang hiệp 2 (khi bộ đôi này chấn thương và rời sân), chúng tôi thiếu đi tốc độ và gặp khó trong việc lên bóng. Mata đã có gắng tạo ra sự khác biệt nhưng chúng tôi cần một cách chơi hoàn toàn khác sau khi Martial và Lingard rời sân".

"MU phải đối diện với một núi khó khăn ở phía trước nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc" - Solskjaer khẳng định.

Trận đấu lượt về giữa PSG vs MU sẽ diễn ra trên sân Công viên Các Hoàng tử vào lúc 3h ngày 7/3 (theo giờ Việt Nam). Trước đó, thầy trò HLV Solskjaer sẽ có những trận đấu khó khăn khác trước Liverpool (Ngoại hạng Anh) và Chelsea (FA Cup).

Thái Duy (SHTT)