Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Solskjaer đang làm tốt nhưng ban lãnh đạo M.U vẫn đưa Allegri vào 'tầm ngắm'

Theo báo chí Anh, ban lãnh đạo Manchester United (M.U) xem HLV Massimiliano Allegri là một trong những ứng viên dẫn dắt đội bóng vào mùa giải tới.

Solskjaer đang làm tốt nhưng ban lãnh đạo M.U vẫn đưa Allegri vào 'tầm ngắm'
HLV Allegri lọt vào tầm ngắm của M.U

Cách đây hơn 10 ngày, HLV Jose Mourinho đã bị ban lãnh đạo M.U sa thải sau khi đội bóng này nhận thất bại 1-3 trước Liverpool. Cựu tiền đạo của đội bóng này là Ole Gunnar Solskjaer đã được bổ nhiệm để tạm thời dẫn dắt "Quỷ đỏ" cho đến hết mùa giải.

Từ giờ cho đến cuối mùa giải sẽ là khoảng thời gian để ban lãnh đạo M.U tìm một HLV phù hợp để đưa đội chủ sân Old Trafford trở lại thời hoàng kim.

Theo ESPN, HLV Mauricio Pochettino của Tottenham là mục tiêu số 1 của M.U. Bên cạnh đó, đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh đã đưa HLV Allegri của Juventus vào danh sách ứng viên.

HLV tạm quyền Solskjaer đã làm rất tốt công việc kể từ khi thay thế Mourinho. Ông giúp "Quỷ đỏ" có 2 trận thắng 5-1 trước Cardiff và 3-1 trước Huddersfield. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Na Uy nhiều khả năng sẽ không được ký hợp đồng dài hạn.

Solskjaer đang làm tốt nhưng ban lãnh đạo M.U vẫn đưa Allegri vào 'tầm ngắm' - 1
HLV Solskjaer còn thiếu kinh nghiệm

HLV Solskjaer hiện vẫn đang có hợp đồng với CLB Molde của Na Uy và chỉ làm việc cho M.U theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 6 tháng. Bên cạnh đó, kinh nghiệm cầm quân đỉnh cao của cựu tiền đạo này là một vấn đề lớn. Bởi ban lãnh đạo M.U muốn có một nhà cầm quân dày dạn kinh nghiệm nhằm giúp đội bóng tìm lại những ngày tháng vinh quang.

Trong khi đó, Allegri là một trong những HLV giỏi nhất thế giới hiện nay. Ông đã giúp Juventus giành 4 chức vô địch Champions League liên tiếp và 2 lần vào đến chung kết Champions League.

HLV Allegri còn hợp đồng với Juventus đến năm 2020 nhưng điều này không phải là vấn đề quá lớn. Bởi chính bản thân nhà cầm quân người Ý từng thừa nhận rất thích được làm việc ở Premier League. 

Theo Khánh Uyên (Thanh Niên Online)