Thể thao >> Thể thao quốc tế

Sốc: Neymar bị cáo buộc hiếp dâm phụ nữ ở Paris

Một phụ nữ đã chính thức tố cáo Neymar cưỡng bức cô tại một khách sạn ở Paris (Pháp) vào ngày 15/5 vừa qua.

Theo thông tin do website UOL của Brazil đăng tải, một phụ nữ đã tố cáo Neymar cưỡng bức cô trong một khách sạn ở Paris. Chân sút Brazil được cho là đã trò chuyện với người phụ nữ này trên một ứng dụng nhắn tin và sau đó đã yêu cầu một người bạn sắp xếp cho cô gái bay sang Paris và thuê phòng ở một khách sạn tại đây.

Sốc: Neymar bị cáo buộc hiếp dâm phụ nữ ở Paris
Neymar hiện đang tập trung cùng ĐTQG Brazil (Ảnh: AP)

Ngày 15/5, Neymar được cho là tới phòng của cô gái tại khách sạn nói trên trong tình trạng say xỉn. Ngôi sao của PSG tỏ ra rất hung hãn với người phụ nữ này và đã cưỡng bức cô tại đây.

Theo lời kể của người được cho là nạn nhân, cô bị sốc nặng sau vụ việc và chỉ có thể rời khách sạn trở về Brazil vào ngày 17/5.

Sau khi trấn tĩnh lại và được sự khuyên bảo của người thân và luật sư, cô đã quyết định tố cáo Neymar với cảnh sát Sao Paulo vào ngày 31/5 vừa qua. Theo cơ quan điều tra, cô cho biết bản thân do quá sốc và sợ hãi nên đã không tố cáo chân sút Brazil với cảnh sát thành phố Paris.

Ở thời điểm hiện tại, Neymar hiện đang tập trung cùng ĐT Brazil để chuẩn bị cho Copa America 2019.

Phát biểu trên một kênh truyền hình tại Brazil, cha đẻ của Neymar và cũng là người đại diện của anh cho biết sẽ cung cấp cho cơ quan điều tra những bằng chứng cho thấy Neymar vô tội.

"Đây là thời điểm khó khăn cho chúng tôi. Nếu chúng tôi không nhanh chóng cung cấp sự thật cho cảnh sát, dư luận sẽ nhanh chóng phản ứng tiêu cực. Nếu chúng tôi được yêu cầu cung cấp những tin nhắn giữa Neymar và người phụ nữ này, chúng tôi sẽ nghiêm túc chấp hành", ông nói.

Đây không phải lần đầu tiên một siêu sao bóng đá bị tố cáo hiếp dâm phụ nữ. Cách đây không lâu, tờ Der Spiegel đã có phóng sự điều tra nhắm vào cáo buộc hiếp dâm của Cristiano Ronaldo đối với một phụ nữ quốc tịch Mỹ tại Los Angeles.

Người đại diện của siêu sao Bồ Đào Nha bác bỏ mọi cáo buộc và cho rằng tờ báo Đức đã cố tình tung ra "tin giả" với ý đồ xấu nhắm vào anh.

Tiểu Bạch (SHTT)