Thể thao

Sốc: LĐBĐ Argentina bị tố chi tiền để đối thủ không "chặt chém" Messi

LĐBĐ Ireland (FAI) vừa bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ trong trận giao hữu giữa đội bóng nước này và Argentina diễn ra vào tháng 8 năm 2010.

LĐBĐ Ireland (FAI) vừa bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ trong trận giao hữu giữa đội bóng nước này và Argentina diễn ra vào tháng 8 năm 2010.
Tháng 8 năm 2010, Argentina có trận giao hữu với đội tuyển Ireland trên SVĐ Aviva nhân sự kiện khánh thành SVĐ mới. Trận đấu sau đó có chiến thắng 1-0 nghiêng về Argentina với pha lập công duy nhất của Di Maria.
 
Tưởng như mọi chuyện đã chìm vào quên lãng thì mới đây, tờ La Nacion của Argentina tiết lộ một thông tin gây sốc rằng LĐBĐ Ireland đã có hành vi nhận hối lộ khoảng 10.000 USD trước khi trận đấu này diễn ra, bù lại các cầu thủ nước này sẽ không được phạm lỗi với Lionel Messi.
 

Messi được "đảm bảo đôi chân" với số tiền 10.000 USD trong trận giao hữu với Ailen năm 2010?

 
Được biết, liên quan trực tiếp tới cáo buộc kể trên là ông Julio Grondona, người đứng đầu LĐBĐ Argentina (AFA) lúc bấy giờ. Người đàn ông có biệt danh "Bố già" đã "đi đêm" với LĐBĐ Ireland để nhằm giữ đôi chân của Messi được nguyên vẹn cho những giải đấu sau đó. Nhưng vào năm ngoái, ông Julio Grondona đã qua đời, khiến mọi cuộc điều tra càng trở nên khó khăn.
 
Chưa biết sự thật của vụ việc ra sao nhưng LĐBĐ Argentina sau khi nhận được thông tin trên đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ cáo buộc, đồng thời khẳng định sẽ tham khảo ý kiến cố vấn pháp luật và đưa ra những hành động cụ thể đến tờ La Nacion.
 

Cựu chủ tịch Argentina, ông Julio Grondona đã qua đời vào năm ngoái.

 
Trong khi đó, LĐBĐ Ireland cũng đang rất bức xúc. Người đứng đầu FAI phát biểu: "Mọi cáo buộc cầu thủ Ireland nhận tiền để không phạm lỗi với Messi trong trận giao hữu giữa CH Ireland và Argentina mà La Nacion đăng tải là vô căn cứ. Trận đấu do Kentaro tổ chức và được công bố trên báo chí trước khi diễn ra các trận vòng loại play-off World Cup vào năm 2009. Những lời vu khống thiếu căn cứ này nhất định phải bị trừng trị".
 
Trước khi trận đấu nghi vấn với Argentina diễn ra, đội bóng vùng Bắc Âu đã bị loại đầy cay đắng bởi "bàn tay" của Thierry Henry trong trận Play-off giành vé đi World Cup 2010. Cũng chính từ trận đấu này, FAI còn bị tố nhận hối lộ 5 triệu euro (5,6 triệu USD) để giữ im lặng vụ việc, qua đó giúp ĐT Pháp tham dự World Cup 2010 một cách yên ả.
 

Sau thất bại đầy oan ức trước Pháp, LĐBĐ Ireland lại dính vào cáo buộc nhận tiền từ phía AFA.

 
>> "Messi là một con chó"
 
Theo Huy Bof (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)