Thể thao

Sợ “trắng tay”, M.U chi 215 triệu bảng kích nổ 4 “bom tấn”

Với quyết tâm gia tăng sức mạnh cho hàng công nhằm tìm kiếm danh hiệu trong mùa giải này, BLĐ M.U đã quyết định duyệt chi số tiền lên đến 215 triệu bảng để chiêu mộ 4 ngôi sao gồm Gareth Bale, Pierre-Emerick Aubameyang, Felipe Anderson, và Sadio Mane.

Với quyết tâm gia tăng sức mạnh cho hàng công nhằm tìm kiếm danh hiệu trong mùa giải này, BLĐ M.U đã quyết định duyệt chi số tiền lên đến 215 triệu bảng để chiêu mộ 4 ngôi sao gồm Gareth Bale, Pierre-Emerick Aubameyang, Felipe Anderson, và Sadio Mane.

Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến họ bị loại khỏi Champions League mùa giải này, cũng như phải xếp ở vị trí thứ 5 tại Premier League. Không nhưng vậy, phong độ đáng buồn của hàng công, cộng thêm lối chơi “ru ngủ” còn khiến đội chủ sân Old Trafford đang đứng trước nguy cơ “trắng tay” và bị các CĐV chỉ trích rất nhiều.
 

Từ trái sang phải: Gareth Bale, Aubameyang, Anderson và Mane.

 
Do đó, BLĐ M.U đã quyết định duyệt chi số tiền lên đến 215 triệu bảng để gia tăng sức mạnh cho hàng công. Được biết, số tiền này dùng để mua 4 “bom tấn” gồm tiền vệ Gareth Bale (Real Madrid), Felipe Anderson (Lazio), Sadio Mane (Southampton) và tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund).

Theo tờ Daily Star, trong 4 thương vụ kể trên, trừ việc chiêu mộ Gareth Bale phải chờ đến kỳ chuyển nhượng mùa hè, thì cả 3 cái tên còn lại đều có thể sẽ gia nhập M.U ngay trong “phiên chợ đông” này. Trong đó, trị giá của từng cầu thủ sẽ là: Sadio Mane (30 triệu bảng), Felipe Anderson (35 triệu bảng), Aubameyang (50 triệu bảng) và Gareth Bale (100 triệu bảng).

Nếu M.U có thể thực hiện thành công 4 thương vụ này, thì hàng công của họ chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Qua đó, giúp đoàn quân của HLV Louis Van Gaal trở thành một trong những ƯCV sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League mùa giải này.

Theo Quốc Bảo (Dân Việt)