Thể thao >> AFF Cup 2018

So sánh tương quan sức mạnh giữa Malaysia và Việt Nam

Với những gì đã thể hiện, Việt Nam và Malaysia là 2 cái tên xứng đáng nhất có mặt ở trận chung kết AFF Cup 2018.

Việt Nam từng đánh bại Malaysia 2-0 ở vòng bảng, nhưng ý nghĩa của chiến thắng trên sân Mỹ Đình so với 90 phút sắp tới hoàn toàn khác biệt. Hãy cùng làm một vài so sánh ở các vị trí để có cái nhìn rõ hơn về tương quan giữa 2 đội ở thời điểm hiện tại.

Farizal Marlias vs Đặng Văn Lâm

So sánh tương quan sức mạnh giữa Malaysia và Việt Nam

Thủ thành Farizal Marlias không giỏi trong việc đương đầu với áp lực. Dù giúp Malaysia sạch lưới 3/6 trận đã đấu, nhưng không thể phủ nhận Farizal Marlias đều mắc lỗi trong 2 bàn thua mà họ phải nhận ở trận bán kết lượt về với Thái Lan.

Dù trước Thái Lan, tỷ lệ cản phá thành công của Farizal Marlias là 71,4% (chỉ lọt lưới 2 bàn/9 cú sút của đối thủ), song chừng đó vẫn khiến cầu thủ này trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh Đặng Văn Lâm của Việt Nam.

Tính đến thời điểm này, Đặng Văn Lâm mới chỉ 2 lần phải vào lưới nhặt bóng và đó đều là những bàn thua bất khả kháng (đối phương đệm bóng ở cự ly gần). Tại AFF Cup 2018, tỷ lệ cản phá thành công của Đặng Văn Lâm lên tới 83,3%.

Aidil Zafuan, Shahrul Saad vs Ngọc Hải, Đình Trọng

So sánh tương quan sức mạnh giữa Malaysia và Việt Nam - 1

Aidil Zafuan và Shahrul Saad có sự gắn kết khi là trụ cột của hàng thủ Malaysia những năm gần đây. Tại AFF Cup 2018, Aidil Zafuan có 21 tình huống giải nguy cùng 4 lần ngăn chặn thành công cú sút của đối phương. Shahrul Saad cũng không hề kém cạnh với 24 và 6 tương ứng.

Về khả năng không chiến, Aidil Zafuan thắng 13 trong tổng số 23 lần tham gia. Trong khi đó Shahrul Saad thắng 7/9 lần tham gia không chiến.

Bên phía đối diện, bộ đôi Quang Hải và Đình Trọng của Việt Nam cũng không hề kém cạnh. Đây là 2 chốt chặn quan trọng giúp Văn Lâm giữ sạch lưới tại vòng bảng. Tính đến thời điểm này của giải, thủ môn của ĐT Việt Nam chỉ phải hứng chịu 12 cú sút trúng khung thành.

Ngọc Hải có 12 lần đánh chặn thành công và 19 lần giải nguy, thắng 15/25 pha không khiến. Trong khi đó, Đình Trọng sở hữu 17 lần giải nguy, 7 lần đánh chặn thành công cùng 28 lần không chiến thành công.

Akram Mahinan, Syamer Kutty Abba vs Quang Hải, Xuân Trường

So sánh tương quan sức mạnh giữa Malaysia và Việt Nam - 2

Akram Mahinan được xem là người điều tiết lối chơi của Malaysia tại AFF Cup 2018. Cầu thủ này sở hữu 355 đường chuyền thành công tính đến thời điểm này, đạt tỷ lệ gần 85%. Bình quân mỗi trận anh có 72,3 đường chuyền chính xác.

Đồng đội của Akram Mahinan, Syamer Kutty Abba, sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác 82,5%. Đây là con số không tồi với một cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, với nhiệm vụ dọn dẹp phía sau hàng tiền vệ.

Bên phía tuyển Việt Nam, vai trò của Quang Hải là vô cùng quan trọng trong những tình huống tấn công hoặc chuyển trạng thái. Anh đã có tổng cộng 14 "key pass", mở ra cơ hội cho đồng đội. Tiền vệ người Hà Nội cũng là chủ nhân của 1 đường kiến tạo và 3 bàn thắng.

So với Quang Hải, nhiệm vụ của Xuân Trường là nặng nề hơn khá nhiều. Từ điều tiết lối chơi, thu hồi bóng ở hàng tiền vệ cho đến hỗ trợ tấn công. Với tỷ lệ chuyền chính xác 82,4%, cùng 9 "key pass", Xuân Trường rất có thể sẽ là ông chủ tuyến giữa tuyền Việt Nam trong tương lai.

Norshahrul Idlan, Zaquan Adha vs Văn Đức, Anh Đức

So sánh tương quan sức mạnh giữa Malaysia và Việt Nam - 3

Đây có lẽ là tuyến duy nhất mà Malaysia có được lợi thế trước Việt Nam. Bộ đôi của Malaysia là tác giả của 8 pha lập công đến thời điểm này.

Norshahrul Idlan chính là người đã ghi bàn quyết định mang về tấm vé đi tiếp cho Malaysia ở trận đấu với Thái Lan. Tại AFF Cup 2018, bình quân cứ 95 phút cầu thủ này ghi được 1 bàn thắng, giúp anh nằm trong danh sách đề cử "Cầu thủ xuất sắc nhất".

Bên phía Việt Nam, bộ đôi Văn Đức và Anh Đức chỉ đóng góp 5 bàn thắng cho đội nhà. Bên cạnh đó, tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng của Văn Đức và Anh Đức cũng không thực sự ấn tượng, lần lượt 22,2% và 33,3%.

Tại AFF Cup 2018, bình quân 224 phút Văn Đức mới ghi được 1 bàn thắng. Anh Đức khá khẩm hơn, nhưng cũng phải cần 130 phút để thêm một lần chọc thủng lưới đối phương.

Bảo Linh (SHTT)