Thể thao >> AFF Cup 2018

Báo Malaysia so sánh HLV đội nhà với thuyền trưởng Chelsea, cảnh báo Việt Nam về trận chung kết

Lối chơi của Malaysia dưới thời HLV Tan Cheng Hoe ngày càng được định hình và chứng tỏ tính ưu việt của nó.

Người hâm mộ bóng đá Anh có lẽ đã nhiều lần được nghe về khái niệm Sarri-ball, vốn gắn liền với tên tuổi HLV M. Sarri - người đang là thuyền trưởng của Chelsea. Nhưng với các cổ động viên của Malaysia, họ cũng tự hào khi đội nhà đang thành công với triết lý "Cheng Hoe-ball".

Đây là cách gọi của báo chí Malaysia về lối chơi mà HLV Tan Cheng Hoe xây dựng cho đội tuyển Malaysia. Trái với xu thế chung là các đội bóng ngày càng trở nên thực dụng hơn, thì Malaysia dưới thời Tan Cheng Hoe vẫn theo đuổi triết lý tấn công, ban bật nhiều và sử dụng các đường chuyền ở cự ly ngắn.

Báo Malaysia so sánh HLV đội nhà với thuyền trưởng Chelsea, cảnh báo Việt Nam về trận chung kết
Chân sút số một - Talaha, tin tưởng rằng Malaysia sẽ thành công với "Cheng Hoe-ball"

Điển hình cho thành công đó là 2 trận đấu gặp Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2018 vừa qua, khi Malaysia đều là đội chơi tốt hơn. Talaha, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định ở phút 71 quân bình tỷ số hòa tỷ số 2-2 cho Malaysia ở trận lượt về, cho rằng anh và các đồng đội cần tập luyện chăm chỉ hơn nữa để "Cheng Hoe-ball" trở nên thực sự nhuần nhuyễn.

Được CĐV ưu ái đặt cho biệt danh "Mat Yo", Talaha đang rất quyết tâm lần thứ 2 được nâng cao chiếc cúp vô địch AFF Cup, sau lần đầu tiên vào năm 2010 dưới thời HLV Datuk K. Rajagobal.

Sau bàn thắng vào lưới Thái Lan, Talaha đã chính thức san bằng kỷ lục của hai huyền thoại Safee Sali và Indra Putra trong danh sách các chân sút tốt nhất của Malaysia tại các kì AFF Cup (cùng 9 bàn). Dù vậy thì với tiền đạo của CLB Pahang, thì anh "các kỷ lục cá nhân không quan trọng bằng việc giúp Malaysia vô địch AFF Cup".

Bảo Linh (SHTT)