Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào

Ngoại hạng Anh 2018/19 sắp khởi tranh và mọi con mắt đang được đổ dồn vào Big Six. Liệu những CLB lớn này với các HLV tài năng sẽ thi đấu với sơ đồ nào ở mùa giải mới?

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào

Sơ đồ 3 hậu vệ thoái trào

Chelsea là đội bóng đi tiên phong trong việc sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ tại Ngoại hạng Anh trong những năm gần đây. Ở đầu mùa 2016/17, Antonio Conte đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật tại Chelsea và chuyển sang dùng 3 hậu vệ. Chelsea từ đó lột xác và đi thẳng tới danh hiệu Ngoại hạng Anh 2016/17. Trước thành công của Chelsea, không ít CLB lớn nhỏ tại Ngoại hạng Anh cũng rục rịch thi triển sơ đồ 3 hậu vệ.

Thế nhưng khi mùa 2017/18 khép lại, Chelsea đã chia tay Conte và mời về Maurizio Sarri. “Người đi, lý tưởng mất”, Chelsea sẽ không còn sử dụng sơ đồ 3 hậu vệ. Hệ thống ưa thích của Sarri là 4-3-3, sơ đồ từng giúp Napoli của HLV người Italia chơi xuất sắc và về nhì tại Serie A mùa trước. Chelsea cũng đã mang về Jorginho và sắp tới là Mateo Kovacic để giúp Sarri hoàn thiện hàng tiền vệ 3 người, từ đó triển khai hệ thống 4-3-3.

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào - 1
Đội hình tối ưu của Chelsea mùa tới

Ngoài Chelsea thì trong 2 mùa giải gần đây, M.U và Tottenham là 2 đội sử dụng luân phiên giữa sơ đồ 3 và 4 hậu vệ. Trong các trận đấu tại ICC 2018 vừa qua, HLV Jose Mourinho đều sắp xếp M.U ra sân với 3 hậu vệ. Thế nhưng, kết quả thu được là không khả quan bởi chất lượng của trung vệ M.U khá tệ. Trong tay Mourinho chỉ có Eric Bailly là thi đấu tốt, Chris Smalling chơi tạm được còn hậu vệ thứ ba chưa có phương án nhân sự hợp lý.

Nếu trong ngày cuối của TTCN tại Anh, M.U có thể mua thêm trung vệ như mong muốn của Mourinho thì HLV này sẽ cho Quỷ đỏ đá với 3 hậu vệ ở mùa tới. Nếu không, Mourinho sẽ sắp xếp bộ tứ vệ bao gồm Valencia-Bailly-Smalling-Young (hoặc Luke Shaw).

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào - 2
Nếu không mua thêm trung vệ, M.U sẽ đá với sơ đồ 4 hậu vệ

Ngày cuối của TTCN cũng sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của Mauricio Pochettino tại Tottenham mùa tới. Nếu Tottenham không giữ được Toby Alderweireld (đang được M.U nhắm đến) thì Pochettino sẽ sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 làm chủ đạo tại mùa tới. Còn không, Jan Vertonghen, Alderweireld và Davinson Sanchez sẽ là bộ ba hậu vệ của Gà trống.

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào - 3
Nếu giữ được Alderweireld, Pochettino có thể sắp xếp sơ đồ 3 hậu vệ cho Tottenham

Liverpool, Man City và Arsenal đá 4 hậu vệ

Ở mùa giải trước, HLV Arsene Wenger trong quá trình tìm sự chắc chắn cho hàng thủ Arsenal đã loay hoay giữa sơ đồ 4 và 3 hậu vệ. Khi Unai Emery đến, mọi chuyện đơn giản hơn. Arsenal chắc chắn sẽ đá 4 hậu vệ vì sơ đồ ưa thích của Emery là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. 

Tại PSG, Emery áp dụng 4-3-3 để khai thác tối đa sức mạnh tấn công của Neymar, Kylian Mbappe và Edinson Cavani. Nhưng HLV này cũng hiểu rõ các đối thủ ở Ngoại hạng Anh nguy hiểm hơn tại Ligue 1 rất nhiều nên 4-2-3-1 với 2 tiền vệ trung tâm sẽ là lựa chọn an toàn hơn với Arsenal.

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào - 4
4-2-3-1 sẽ là sự lựa chọn hợp lý của Arsenal

Về phía Man City, trong tay Pep Guardiola có tới 4 trung vệ đẳng cấp là Aymeric Laporte, Nicolas Otamendi, Vincent Kompany và John Stones để thoải mái lựa chọn ra 2 người đá chính. Ở 2 bên cánh, Benjamin Mendy cùng Kyle Walker sẽ được sử dụng để tạo nên bộ tứ vệ phía trước khung thành thủ môn Ederson.

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào - 5
Đội hình tối ưu của Man City mùa 2018/19

Về phía Liverpool, HLV Juergen Klopp trung thành với sơ đồ 4-3-3 để khai thác tối đa sức mạnh của mũi đinh ba Roberto Firmino, Mohamed Salah cùng Sadio Mane. Ở mùa giải tới, hàng tiền vệ của Liverpool còn có thêm sự chắc chắn với sự xuất hiện của Fabinho và Naby Keita. 

Sơ đồ của Big Six tại Ngoại hạng Anh: 3 hậu vệ dần thoái trào - 6
HLV Klopp vẫn sẽ áp dụng sơ đồ 4-3-3 cho Liverpool

Theo Hoàng Việt (Bongdaplus.vn)