Thể thao

Sợ bị phạt, Mourinho ám chỉ trọng tài bắt "không sạch"

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mỉa mai rằng, trọng tài đã tặng quà Giáng sinh muộn cho Tottenham trong chiến thắng 5-3 trước Chelsea đêm qua.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha mỉa mai rằng, trọng tài đã tặng quà Giáng sinh muộn cho Tottenham trong chiến thắng 5-3 trước Chelsea đêm qua.

 

Mourinho phàn nàn với trọng tài bàn về các quyết định của trọng tài chính Phil Dowd. Ảnh: Getty Images.

 
“Tôi không muốn bị phạt. Tôi muốn có mặt ở những trận đấu tới cùng Chelsea. Do đó, tôi sẽ chỉ nói rằng, chúng tôi đã thua. Hôm nay là ngày khác, chủ nhật sẽ lại diễn ra trận đấu khác. Cuộc sống vẫn tiếp diễn”, vị thuyền trưởng của Chelsea phát biểu trên kênh truyền hình BT Sport.

“Có một chiến dịch chống lại chúng tôi ư? Tôi không muốn trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ Chelsea mắc một số sai lầm ở hàng phòng ngự, sai lầm của một vài cá nhân. Chẳng dễ dàng chút nào cho các hậu vệ của chúng tôi đương đầu với những cầu thủ chơi rất hay như Nacer Chadli và đặc biệt là Harry Kane. Nhưng Tottenham cũng gặp khó khăn khi đối mặt với Eden Hazard và Diego Costa”.

“Bạn có thể tập trung vào kết quả hay một số tình huống đáng chú ý của trận đấu. Với tôi lại khác. Tôi không thể nói về những tình huống quan trọng nhất hay về các quyết định của trọng tài. Tôi ghét thất bại. Tuy nhiên, chúng tôi chấp nhận thua cuộc như trận gặp Newcastle. Bởi đó là trận đấu mà các trọng tài đã bắt sạch”.
 

Harry Kane khuynh đảo hàng phòng ngự Chelsea bằng màn trình diễn thuyết phục. Ảnh: Getty Images. 

 
“Mỗi trận đấu bóng đá có thể mang lại cho bạn các cảm xúc khác nhau. Chúng tôi đã nhận được món quà Giáng sinh trong hai trận gần đây. Nhưng món quà này chẳng ai dám nhận cả”, HLV Jose Mourinho mỉa mai quyết định của trọng tài khi không thổi phạt penalty Tottenham trong tình huống Hazard ngã trong vòng cấm ở phút 69.

Thất bại trước Tottenham đêm qua là lần thứ 3 trong kỷ nguyên Premier League Chelsea để thua tới 5 bàn trong một trận đấu. Trước đó, The Blues từng thua 1-5 trước Liverpool năm 1996 và 3-5 trước Arsenal năm 2011. Việc trắng tay tại White Hart Lane khiến ngôi vị số 1 của Chelsea lung lay dữ dội. Sau 20 vòng đấu, thầy trò Jose Mourinho đã bị Man City san bằng khoảng cách về điểm số cũng như chỉ số phụ.

Theo Tiểu Minh (Zing.vn)