Thể thao >> Thể thao trong nước

SLNA thoát khỏi khu vực nguy hiểm ở V-League

Thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đánh bại Cần Thơ 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 15 trên sân Vinh chiều 23/6.

Được thi đấu trên sân nhà, nhưng SLNA nhập cuộc chuệch choạch, để Cần Thơ lấn lướt trong khoảng 10 phút đầu. Nhưng sau đó, đội bóng xứ Nghệ lấy lại được thế trận. Phần còn lại của hiệp một, thầy trò HLV Đức Thắng hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, bóng gần như chỉ lăn trên phần sân đội khách. Tuy nhiên SLNA gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường xuyên thủng hàng phòng ngự số đông của Cần Thơ. Sút xa vì vậy trở thành phương án giải pháp cho đội chủ nhà, nhưng Khắc Ngọc, Xuân Thắng hay Olaha đều không thành công.

SLNA thoát khỏi khu vực nguy hiểm ở V-League
SLNA đang từng bước vượt qua khủng hoảng. 

Hiệp một cứ trôi dần trong sự sốt ruột của CĐV Nghệ An. Phút 44, khi mà nhiều người đã nghĩ tới việc hai đội phải ra nghỉ với kết quả hòa thì SLNA bất ngờ có bàn thắng. Olaha tung người móc hụt sau quả tạt bên cánh trái, bóng đến vị trí của Xuân Toàn. Cầu thủ mang áo số 27 nhanh chân thực hiện ngay cú vuốt bóng, khiến pha bay người của thủ thành Tô Vĩnh Lợi trở nên vô nghĩa.

Sang hiệp hai, Cần Thơ đẩy cao đội hình tấn công. Sự có mặt của Quang Tình bên cánh phải giúp họ chơi khởi sắc hơn. Tuy nhiên, đội khách chỉ có được một cú dứt điểm nguy hiểm, và bị thủ môn Vũ Hải cản phá.

Cần Thơ đẩy cao đội hình tấn công đồng nghĩa với việc hàng thủ của họ trở nên mỏng hơn, có nhiều khoảng trống cho các mũi nhọn của SLNA khai thác. Đội chủ nhà tạo ra thêm nhiều cơ hội ngon ăn nhưng thiếu chút may mắn và chuẩn xác để có thể nhân đôi cách biệt. Phút 56, Hồ Khắc Ngọc đá phạt từ ngoài vòng 16m50, đưa bóng đi qua hàng rào và ngoài tầm với của thủ môn Vĩnh Lợi nhưng dội xà ngang. Tới phút 88, Olaha có cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Nhưng pha tâng bóng của anh đi chệch khung thành trong gang tấc.

Kết quả 1-0 được giữ nguyên cho tới khi trọng tài Văn Lập thổi còi kết thúc trận đấu. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp của SLNA, đều diễn ra trên sân nhà. Điều đáng tiếc duy nhất với họ là thời gian qua, lượng CĐV tới sân không đông, luôn còn nhiều chỗ trống.

Đánh bại Cần Thơ, SLNA chiếm luôn vị trí thứ 10 của đối thủ này. Thầy trò HLV Đức Thắng có 17 điểm sau 15 trận, dần thoát khỏi cuộc chiến trụ hạng.

Theo Lâm Thỏa (VnExpress.net)