Thể thao

Sir Alex: "Ronaldo hay nhất đương đại"

Khi những cầu thủ Bồ Đào Nha lần lượt bước xuống khán đài sau khi nhận huy chương và chiếc cúp Euro, Sir Alex Ferguson kiên nhẫn đứng chờ Cristiano Ronaldo để chúc mừng.

Khi những cầu thủ Bồ Đào Nha lần lượt bước xuống khán đài sau khi nhận huy chương và chiếc cúp Euro, Sir Alex Ferguson kiên nhẫn đứng chờ Cristiano Ronaldo để chúc mừng.

Chính vì tình cảm hơn cả thầy trò, Ronaldo gần như là niềm tự hào to lớn nhất trong cuộc đời cầm quân của Sir Alex. Ông không ngần ngại tuyên bố, chỉ có vài cầu thủ thuộc hàng đẳng cấp thế giới trong suốt hơn 20 năm cầm quân tại Manchester United, dĩ nhiên trong đó có Ronaldo. Ngay cả David Beckham cũng chẳng có được “đặc ân” này, mặc dù anh cũng là huyền thoại của bóng đá thế giới.

Mới đây, trong một buổi phỏng vấn nhỏ trên báo Bild, Sir Alex tiếp tục khen ngợi cậu học trò cưng của mình. Ông cho biết: “Ronaldo là cầu thủ hay nhất trong thế hệ của cậu ấy. Thường thì một cầu thủ chỉ có thể đạt phong độ đỉnh cao trong 5 hoặc 6 năm rồi kết thúc. Ronaldo đã làm điều đó đã hơn 19 năm, mỗi thế hệ đều có một cầu thủ đặc biệt như Ronaldo”.

Sir Alex: 'Ronaldo hay nhat duong dai' hinh anh 1
Sir Alex cho rằng, Ronaldo là cầu thủ hay nhất đương đại.

Năm ngoái, ông cũng không ngại ngần đánh giá Ronaldo cao hơn Messi, mặc dù cũng không chắc chắn về điều đó. Trên trang BBC Sport, Sir Alex cho biết: “Ronaldo là cầu thủ mạnh mẽ và có thể thi đấu tốt dù khoác áo Millwall, QPR, Doncaster Rovers hay bất cứ CLB nào. Cậu ấy sẽ lập hat-trick. Tuy nhiên, tôi không chắc Messi có thể làm được điều tương tự”.

Dễ hiểu với tình cảm sâu sắc trong nhiều năm gắn bó, Sir Alex sẽ luôn “dành phần hơn” cho Ronaldo mỗi khi so sánh với Messi. Tuy nhiên,  cũng chính vì điều đó mà những nhận định này ít nhiều mang sự cảm tính.

Để so sánh một cách rõ ràng nhất giữa hai cá nhân hoặc tập thể, chỉ có cách dùng những lần đối đầu trực tiếp. Trong toán học gọi là cùng một hệ quy chiếu, còn ở bóng đá phải để hai cầu thủ ở hai môi trường giống nhau mới biết được ai hơn ai.

Kể từ khi chuyển đến Real Madrid, Ronaldo đã có 364 bàn thắng, 99 đường kiến tạo cho “Los Blancos”. Nhìn sang phía đối diện, Messi có 373 bàn, 142 lần giúp đồng đội lập công. Về số danh hiệu cá nhân lẫn tập thể, Ronaldo chỉ có 14 lần còn Messi là gấp đôi.

Sir Alex: 'Ronaldo hay nhat duong dai' hinh anh 2
Thế nhưng nhận xét như vậy mang nhiều cảm tính. Ai cũng biết Messi giỏi hơn Ronaldo.

Chẳng thể vịn vào lí do Messi ở Barcelona nên có sự ăn ý và gắn kết, điều này chẳng khác nào khẳng định những Mesut Ozil, Angel Di Maria hay mới đây nhất là Gareth Bale, Luka Modric không có đẳng cấp. Barca và Real đều là hai gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha cũng như bình diện châu lục, để trở thành ngôi sao sáng nhất của hai tập thể này bắt buộc phải là người xuất chúng.

Chẳng cần nói chuyện xa xôi, ngay ở Euro vừa qua, Bồ Đào Nha lên ngôi vô địch nhờ chiến thuật hợp lý trước chủ nhà Pháp. Mọi ánh mắt đổ dồn về Ronaldo, những lời có cánh đều dành cho số 7 mặc dù anh chỉ góp mặt đúng 25 phút trên sân. Nhìn lại hành trình của mình tại giải đấu, Ronaldo tỏa sáng trước đội bóng “mạnh nhất” bảng F, Hungary, và Xứ Wales ở bán kết.

Trong khi đó, Messi liên tục tỏa sáng ở Copa America trước khi có thêm một thất bại định mệnh trên chấm 11m trước Chile. Đâu đó vẫn rất nhiều người chỉ trích Messi về cú đá penalty hỏng ăn đáng tiếc, đồng thời phũ phàng gạt phăng những giá trị mà anh cống hiến bấy lâu nay.

Chức vô địch Euro 2016 là của tập thể Bồ Đào Nha, ở đó Ronaldo là đội trưởng. Nhưng nếu chỉ vì điều này mà đánh giá Ronaldo xuất sắc nhất thế hệ, đó là sai lầm. Có lẽ Sir Alex hàm ý rằng Ronaldo xuất sắc nhất thế hệ 1985, còn ở bóng đá đương đại, chẳng lẽ ông đã quên Messi từng làm tay ông run rẩy ở Wembley?


Theo Nguyên Trí (Zing.vn)