Thể thao

Sir Alex Ferguson hé lộ điều hối tiếc nhất về Mourinho

Cựu HLV Sir Alex Ferguson vừa lên tiếng thừa nhận rằng, ông cảm thấy hối tiếc vì không chọn Jose Mourinho kế nhiệm mình dẫn dắt M.U hồi mùa Hè năm 2013.

Cựu HLV Sir Alex Ferguson vừa lên tiếng thừa nhận rằng, ông cảm thấy hối tiếc vì không chọn Jose Mourinho kế nhiệm mình dẫn dắt M.U hồi mùa Hè năm 2013.

Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi trong vòng hơn 1 thập kỷ qua, Mourinho luôn được đánh giá là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Mặt khác, chiến lược gia người Bồ Đào Nha có mối quan hệ khá thân thiết với Sir Alex.

sir alex ferguson he lo dieu hoi tiec nhat ve mourinho hinh anh 1
Sir Alex (phải) hối tiếc vì không chọn Mourinho sớm hơn.

Đồng thời, khi Ferguson chính thức nghỉ hưu, Mourinho vừa bị Ban lãnh đạo Real sa thải. Do đó, M.U sẽ không gặp bất cứ trở ngại nào nếu họ tiếp cận với “Mr Special”.

Tuy nhiên, đến phút chót, Sir Alex đã khiến không ít người bất ngờ khi quyết định chọn người đồng hương David Moyes kế nhiệm mình. Xét về tài năng cũng như bề dày thành tích, Moyes hoàn toàn thua kém so với Mourinho.

Do bị M.U “ngó lơ” nên Mourinho buộc phải nhận lời trở lại dẫn dắt Chelsea vào mùa Hè năm 2013. Trong khi đó, Moyes chỉ bám trụ lại “ghế nóng” ở sân Old Trafford chưa đầy 1 năm, vì ông đã bị sa thải vào ngày 22.4.2014.

Đến mùa Hè năm ngoái, Mourinho mới được bổ nhiệm dẫn dắt M.U thay Louis van Gaal. Ở mùa giải đầu tiên cầm quân cho “Quỷ đỏ”, HLV 54 tuổi chưa thể giúp đội bóng có được thành tích tốt tại Premier League.

Mặc dù vậy, M.U vẫn đang chơi tốt tại các giải đấu cúp. Bằng chứng là việc họ đã vào tới vòng 1/8 Europa League (gặp Rostov) và tứ kết FA Cup (gặp Chelsea). Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford đã giành Siêu cúp Anh và EFL Cup.

Chứng kiến những thành công bước đầu mà Mourinho có được tại M.U, Sir Alex đã thừa nhận với một số đồng nghiệp cũ của mình rằng, ông cảm thấy hối tiếc vì không chọn “Người đặc biệt” từ năm 2013.

Theo Minh Chi (Dân Việt)