Thể thao

"Siêu cò" làm dậy sóng bóng đá Việt Nam

Ở tuổi ngoài 30, Lee Dong-jun đóng vai trò quan trọng trong việc đưa HLV Park Hang-seo đến dẫn dắt ĐTVN, đồng thời giới thiệu Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong cho HAGL.

Ở tuổi ngoài 30, Lee Dong-jun đóng vai trò quan trọng trong việc đưa HLV Park Hang-seo đến dẫn dắt ĐTVN, đồng thời giới thiệu Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong cho HAGL.

Nhưng mức độ ảnh hưởng của nhà môi giới cầu thủ có chứng chỉ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) này với bóng đá Việt Nam còn lớn hơn nữa. Anh chính là người đại điện của Lương Xuân Trường tại Hàn Quốc suốt 2 năm qua, khi tiền vệ sinh năm 1995 lần lượt khoác áo Incheon United và Gangwon FC.

Đưa HLV đội hạng 3 dẫn dắt tuyển Việt Nam

Tiền vệ người Tuyển Quang chính là cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên chơi bóng tại K.League sau gần 30 năm kể từ khi Piyapong của Thái Lan vào giữa thập niên 80 của thế kỷ trước.

Trẻ tuổi nhưng khôn ngoan, Lee Dong-jun đã tận dụng rất tốt thời cơ khi bóng đá Hàn Quốc muốn mở rộng ảnh hưởng tại khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam để “làm ăn”. Nhà môi giới 8x học khoa Quản trị và Kinh doanh Đại học Sungkyunkwan từ năm 2004 đến 2011.

'Sieu co' lam day song bong da Viet Nam hinh anh 1

Mới ngoài 30 tuổi nhưng Lee Dong-jun đã nhận được sự tín nhiệm của bầu Đức cùng các lãnh đạo của VFF để đưa 2 HLV Hàn Quốc sang Việt Nam làm việc. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Sau khi tốt nghiệp, anh thành lập công ty DJH Management. Trong lời giới thiệu anh viết: “Chúng tôi đang tập trung vào việc chuyển nhượng cầu thủ từ Hàn Quốc, tư vấn và tiếp thị cho các CLB, quản lý truyền thông cũng như đầu tư vào các CLB. Trên thực tế, chúng tôi luôn muốn tìm cơ hội kinh doanh bóng đá tại Hàn Quốc, thậm chí cả khu vực châu Á”.

Với chứng chỉ hành nghề của FIFA do Hiệp hội bóng đá Hàn Quốc (KFA) cấp, Lee Dong-jun có quan hệ mật thiết với các CLB lớn của K.League, thành viên của KFA, các cầu thủ Hàn Quốc cũng như có trong tay một danh sách những HLV kỳ cựu của xứ kim chi.

Hiện tại công ty IAM của Lee Dong-jun đang làm rất có tiếng tại Hàn Quốc, bởi nhà môi giới bóng đá này rất biết cách kết nối với truyền thông. Anh chủ động phần hình ảnh, thông tin cho những tờ báo lớn của Hàn Quốc như Chosun, Naver… Những tin tức đầu tiên về việc HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐTVN và Chung Hae-seong làm GĐKT của HAGL đều do Lee “xì” ra cho truyền thông quê nhà và sau đó được hàng loạt nơi khác lấy lại.

'Sieu co' lam day song bong da Viet Nam hinh anh 2

Lee Dong-jun (trái) liên tục đi về giữa Việt Nam và Hàn Quốc để xúc tiến các hợp đồng lớn thời gian gần đây. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Lee Dong-jun không mất nhiều thời gian để mang 2 chuyên gia bóng đá Hàn Quốc sang Việt Nam. HLV Park Hang-seo tiết lộ chỉ mất có 1 tuần suy nghĩ trước khi quyết định dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Đây là bản hợp đồng “béo bở” của Lee khi anh giúp ông Park trở thành HLV nhận lương cao thứ ba trong lịch sử ĐTVN, dù trước đó chỉ dẫn dắt một đội hạng ba Hàn Quốc.

Hồ sơ của GĐKT HAGL Chung Hae-seong còn “khủng” hơn bởi ông này đã 2 lần làm trợ lý cho HLV trưởng Hàn Quốc ở World Cup 2002 và 2010, đồng thời là ứng viên để dẫn dắt ĐTQG nước này mới đây. Từng là trợ lý cho Guus Hiddink, 2 HLV Hàn Quốc có tên tuổi nhất định. Tuy nhiên để VFF và HAGL chấp nhận ký hợp đồng với họ phụ thuộc rất nhiều vào tài thương thuyết của Lee Dong-jun.

Mang hình bóng của Mino Raiola và Jorge Mendes

Mino Raiola và Jorge Mendez là 2 nhà môi giới cầu thủ quyền lực nhất thế giới hiện nay. "Siêu cò" Raiola là người đại diện cho Paul Pogba, Ibrahimovic, Mkhtaryan… nổi tiếng vì hết mình vì cầu thủ, làm những điều tốt nhất cho họ. Còn Jorge Mendez đứng đằng sau thành công của Ronaldo, Falcao hay Di Maria. Những thương vụ làm ăn do Mendes dàn xếp, các đội bóng đều hài lòng, cả nơi mua lẫn nơi bán.

So sánh Lee Dong-jun với hai “siêu cò” này dĩ nhiên khập khiễng, nhưng không phải ngẫu nhiên nhà môi giới này có ảnh hưởng lớn đến bóng đá Việt Nam lẫn Hàn Quốc chỉ trong thời gian ngắn.

Đầu tiên, anh luôn bảo vệ cầu thủ - khách hàng chính của mình. Lương Xuân Trường khi đến Hàn Quốc thi đấu có thể ít được ra sân, tuy nhiên về điều kiện ăn ở không thể chê vào đâu được. Lee giúp tiền vệ Việt Nam được cấp xe, nhà ở, đồng thời làm mọi thứ để Xuân Trường cảm thấy thoải mái nhất.

'Sieu co' lam day song bong da Viet Nam hinh anh 3

Lee Dong-jun luôn bảo vệ Xuân Trường hết mình, giúp tiền vệ Việt Nam nhận được nhiều ưu đãi nhất khi thi đấu ở Hàn Quốc. Ảnh: Nguyễn Đăng.

Khi một ký giả người Anh muốn hỏi Lee về mức lương Xuân Trường nhận tại K.League, nhà môi giới này đã nhất quyết không trả lời bởi nó không có lợi cho thân chủ của mình.

Một lần khác, Lee “lừa” Xuân Trường về việc tiền vệ này bị HAGL bán cho CLB Bình Dương để giải quyết khó khăn về tài chính. Tiền vệ sinh năm 1995 tin răm rắp. Ngay trong đêm, anh lập tức lấy vali để chuẩn bị về nước.

Tuy nhiên vừa vào phòng, đèn điện bất ngờ bật lên và các đồng đội tại CLB Incheon United hát tặng Xuân Trường, để chức mừng sinh nhật tiền vệ này tròn 21 tuổi. Đây làm món quà đặc biệt mà Lee Dong-jun dành tặng cho Xuân Trường, khiến tiền vệ Việt Nam rất cảm kích.

Trên bàn thương lượng, Lee Dong-jun làm hài lòng các bên. Có thể thấy, HAGL đã vui mừng như thế nào khi có được chữ ký của Chung Hae-seong. Họ kỳ vọng chuyên gia này sẽ giúp cải thiện thành tích của đội 1 cũng như các tuyến trẻ.

Lee Dong-jun tạo nên cầu nối vững chắc giữa bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc. Chắc chắn thời gian tới, “siêu cò” 8x này sẽ còn nhiều thương vụ đình đám khác.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)