Thể thao

SEA Games ngày 9/6: Ánh Viên phá kỷ lục thứ bảy

Kinh ngư số một Việt Nam tiếp tục thống trị đường đua xanh của nữ, ở hai nội dung 200m bướm và 200m tự do chiều 9/6.

Kinh ngư số một Việt Nam tiếp tục thống trị đường đua xanh của nữ, ở hai nội dung 200m bướm và 200m tự do chiều 9/6.
Thành tích của đoàn Việt Nam trong ngày 9/6
 
Huy chương vàng
 
* Trương Thị Phương: C1-200m nữ (canoeing)
 
* Trần Phi Hùng: carom một băng (Billards & Snooker)
 
* Phan Thị Hà Thanh: nhảy chống (TDDC)
 
* Đặng Nam: vòng treo (TDDC)

* Nguyễn Văn Lai: 5000m nam (điền kinh)

* Nguyễn Thị Ánh Viên: 200m bướm (bơi)

* Nguyễn Thị Ánh Viên: 200m tự do (bơi)
 
Huy chương đồng
 
* Mã Minh Cẩm: carom một băng (Billards & Snooker)
* Ngô Thị Huyền Trân & Trần Thạch Lam: đôi nam nữ (bi sắt)
 
Huy chương đồng
 
* Đỗ Thị Thanh Thảo - Vũ Thị Linh: K2-200 mét nữ (canoeing)
 
* Đỗ Thị Thanh Thảo: K1-200m nữ (canoeing)
 
* Lê Thanh Tùng: nhảy ngựa (TDDC)
 
Diễn biến
 
20h00 Bi sắt: HC bạc đôi nam nữ.
 
Sau khi xuất sắc vượt qua Lào với tỷ số 13-10 trong trận bán kết, đôi Việt Nam - Ngô Thị Huyền Trân - Trần Thạch Lam - vào chung kết và thua Thái Lan 4-13, nhận HC bạc.

So với nội dung trước đó, Ánh Viên lần này đạt chỉ số xuất phát tốt thứ hai, với 0,73 giây, chỉ kém một VĐV người Thái (0,67 giây).


Kình ngư người Cần Thơ nhờ đó không phải mất quá nhiều sức lực để vươn lên dẫn đầu đoàn đua, và giữ vị trí đó cho đến khi về đích.

 
Dù đoạt HC vàng thứ sáu tại SEA Games 2015 và lần thứ bảy phá kỷ lục từ đầu giải, Ánh Viên dường như vẫn tỏ ra không vui. Có lẽ thành tích 01 phút 57 giây 27 vừa đạt được vẫn chưa tốt bằng thành tích của cô trong tập luyện. Ảnh: Đức Đồng.
 
19h29
 
Ánh Viên bơi ở đường bơi số 2. Cô hoàn thành 50 mét đầu tiên sau 28 giây14, hơn đối thủ thứ hai 0 giây 12. Qua 100 mét đầu, Viên vẫn hơn đối thủ 0 giây 65 và bắt đầu bỏ cách đối thủ một thân người. Qua 150 mét, Ánh Viên hơn 01 giây 45. Cô cán đích với thành tích 01 phút 59 giây 27, lập kỷ lục mới của SEA Games.

Kỷ lục cũ thuộc về Quah Ting Wen, VĐV người Singapore, với 02 phút 00 giây 57, lập tại Lào năm 2009.


19h24 

Bơi: Ánh Viên thi chung kết 200m tự do.

Ở nội dung này, Việt Nam còn có một VĐV nữa tranh tài, là Nguyễn Thị Diệu Linh.

Kỷ lục SEA Games ở nội dung này là 02 phút 00 giây 57, do Quah Ting Wen, VĐV người Singapore, lập tại Vientiane, Lào năm 2009.
 

Duy Khôi bơi rất cố gắng trên phần lớn quảng đường, nhưng hụt hơi về cuối và chỉ về thứ ba.


Kình ngư người TP HCM không giấu vẻ thất vọng khi để vuột chiếc HC bạc. Ảnh: Đức Đồng.


18h50
 
Bơi: Duy Khôi đoạt HC đồng 400 mét cá nhân hỗn hợp.
 
Duy Khôi nằm ngoài top 3 trong 50 mét đầu tiên, nhưng anh dần bứt lên thứ hai ở các lượt bơi sau đó.
 
Sau 300 mét, Duy Khôi vẫn xếp thứ hai, kém 01 giây 26. Tuy nhiên, vào 100 mét cuối, Duy Khôi hụt hơi, tụt xuống thứ ba và chỉ đoạt HC đồng.


Ánh Viên sẽ thi chung kết bơi 200m tự do vào lúc 19h24.

18h30  

Ánh Viên lần thứ năm từ đầu giải đứng trên mục cao nhất tại môn bơi SEA Games 28.

 

Về sau Viên là VĐV chủ nhà Singapore đoạt HC bạc Quah Ting Wen (trái) và VĐV Thái Lan Sutasinee Pankaew. Ảnh: Đức Đồng.


Quý Phước chỉ đủ sức bám đuổi các đối thủ trong 50 mét đầu.

 

Kình ngư người Đà Nẵng hụt hơi ở khoảng 20 mét cuối và cán đích ở vị trí thứ tư. Ảnh: Đức Đồng.


18h10 

Bơi:  Quý Phước bơi chung kết 100m bướm.
 
 
"Michael Phelps của Đông Nam Á" Joseph Schooling về nhất nội dung này và lập kỷ lục mới của SEA Games.
 
Đây là chiếc HC vàng thứ năm của Schooling tại SEA Games 28, bằng với Ánh Viên.
 
Quý Phước về thứ tư, nằm ngoài nhóm đoạt huy chương. Anh đứng thứ ba sau 50m đầu tiên, nhưng dần đuối sức ở khoảng 20m cuối và để một đối thủ khác vượt lên, chiếm HC đồng.

Ánh Viên, như mọi khi, có chỉ số xuất phát tệ thứ ba trong số tám VĐV bơi chung kết - 0,73 giây.


Nhưng kình nghư người Cần Thơ chỉ cần khoảng 30 mét đầu tiên để bứt lên dẫn đầu.

 
Ánh Viên có chiếc HC vàng bơi thứ năm từ đầu SEA Games 2015. Ảnh: Đức Đồng.
 
18h05
 
Bơi: Ánh Viên lần thứ sáu phá kỷ lục SEA Games tại Singapore năm nay.

 
Kỷ lục cũ của SEA Games ở nội dung 200m bướm là 02 phút 13 giây 49, do VĐV Singapore Tao Li lập tại Vientian, Lào năm 2009.

18h00
 
Bơi: Ánh Viên thi bơi chung kết 200 mét bướm.

Ánh Viên bơi ở đường bơi số sáu. Sau 50 mét, Ánh Viên nhanh hơn đối thủ thứ hai là 0 giây 46. Sau 100 mét, Ánh Viên bỏ xa đối thủ Thái Lan 01 giây 40. Sau 150 mét, Ánh Viên bỏ xa đối thủ Indonesia 02 giây 73. Ánh Viên về nhất, lập kỷ lục SEA Games 02 phút 11 giây 12.

17h27 

Ánh Viên khởi động cho hai cuộc thi bơi chung kết hôm nay. Cô sẽ tranh tài ở nội dung 200m bướm lúc 18h, và 200m tự do lúc 19h24. Ảnh: Lâm Thỏa.

HLV Anh Tuấn tỏ ra rất nghiêm khắc, dặn dò học trò. Ảnh: Lâm Thỏa.


17h11 

Điền kinh: Nguyễn Thị Oanh và Lưu Kim Phụng thi chung kết 100 mét.
 
 
Người về nhất là VĐV Philippines, Kayla Richardson.

Oanh về chót, Phụng khá hơn một chút khi cán đích thứ sáu.

Sau "Nữ hoàng Đông Nam Á" Vũ Thị Hương, điền kinh Việt Nam dường như đang khủng hoảng lứa kế cận trên đường chạy cự ly ngắn.

16h53 

Điền kinh: Lê Trọng Hinh thi chung kết 100m nam.
 
Người về nhất nội dung này là Eric Cray, với thành tích 10 giây 25. VĐV người Philippines được ví như một Usain Bolt của Đông Nam Á, vì vô đối ở các đường chạy cự ly ngắn.
 
Lê Trọng Hinh chỉ đạt thành tích 10 giây 55.

16h40 

Điền kinh: Phạm Thị Huệ và Trương Thị Thúy Kiều chỉ về đích thứ tư và thứ năm nội dung 5000m nữ.

16h30 

Điền kinh: Nguyễn Văn Hùng đoạt HC đồng nhảy ba bước nam, với thành tích 15m92.

VĐV đoạt HC vàng nội dung này là Ismail Muhammad Hakimi (Malaysia). Với 16m76, Hakimi cũng lập kỷ lục mới của SEA Games. HC bạc thuộc về VĐV người Thái Lan Kongnil Varunyoo.

Kết quả trên là một nỗi thất vọng với cá nhân Văn Hùng, lẫn điền kinh Việt Nam, bởi anh là niềm hy vọng vàng của đội và là nhà ĐKVĐ SEA Games.

16h11  
 

Cho đến vòng chạy áp chót, Văn Lai vẫn còn xếp thứ hai sau đối thủ người Indonesia Agus Prayoro...


... nhưng sau tiếng chuông báo hiệu vòng cuối anh bắt đầu bứt phá cho Prayoro (hình mờ, góc trái) hít khói, trong khi có nhiều đối thủ kém anh hẳn một đến hai vòng sân.

 
Lai không chỉ về nhất, mà còn phá kỷ lục SEA Games tồn tại suốt 22 năm.

Năm 2013, ở Myanmar, Nguyễn Văn Lai cũng đoạt HC vàng với thành tích 14 phút 19 giây. Sau hai năm, kiện tướng chạy cự ly dài này đã rút ngắn thành tích xuống tới gần 15 giây - một kỳ tích trong thi đấu thể thao đỉnh cao.

 

Nguyễn Văn Lai rạng ngời sau khi vô địch và lập kỷ lục SEA Games. Ảnh: Lâm Thỏa.

 
15h48
 
Điền kinh: Nguyễn Văn Lai đoạt HC vàng 5000m, lập kỷ lục SEA Games.
 
Kỷ lục cũ của SEA Games là 14 phút 08 giây 97, thuộc về VĐV Malaysia, Ramachandran Murusamy lập cũng tại Singapore ở SEA Games 1993.
 
 
15h49
 
 
15h48
 
Nguyễn Văn Lai trên đường chạy 5000 mét.
 
 
 
 
 
 
Điền kinh: Nguyễn Văn Lai đoạt HC vàng 5000m, lập kỷ lục SEA Games.
 
15h00
 

Đặng Nam trong phần thi chung kết vòng treo, đoạt HC vàng. Ảnh: Hữu Nhơn.

 
14h50
 
TDDC: Đặng Nam đoạt HC vàng nội dung vòng treo.
 
Đặng Nam kết thúc phần thi chung kết với điểm số xuất sắc 15,3, đoạt HC vàng. Về nhì, và đoạt HC bạc là đồng đội của anh, Phạm Phước Hưng.
 

Hà Thanh trong tình huống mắc lỗi tiếp xà thấp ở phần thi xà lệch. Ảnh: Hữu Nhơn.

 
TDDC: Hà Thanh mắc lỗi, có thể mất HC vàng.
 
VĐV Việt Nam bị trượt tay ở xà thấp trong phần thi chung kết xà lệch. Cô có thể mất HC vàng vì lỗi này, khi chỉ được 11,133 điểm.
 
14h14
 
TDDC: Lê Thanh Tùng đoạt HC đồng nội dung nhảy ngựa.
 

Phần thi nhảy ngựa đoạt HC đồng của Thanh Tùng. Ảnh: Hữu Nhơn.

 
14h11
 
TDDC: Phan Thị Hà Thanh đoạt HC vàng nội dung nhảy chống.
 
Nữ VĐV Việt Nam đạt điểm số cao nhất trong phần thi chung kết, với 13.983 điểm.
 
 
14h00
 
 
 
Niềm vui chiến thắng của cơ thủ Trần Phi Hùng. Ảnh: Đức Đồng.
 

Tuy thua đồng đội, Mã Minh Cẩm cũng không quá buồn. Với việc cùng nhau lọt vào chung kết, hai anh mỗi người mang về cho tổ quốc một tấm Huy chương, góp vào thành tích chung của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 28. Ảnh: Đức Đồng.

 
Billards: Trần Phi Hùng đánh bại Mã Minh Cẩm trong trận chung kết toàn Việt Nam, để đoạt HC vàng nội dung carom 1 băng.
 
13h44
 
Cuộc so tài nội bộ giữa hai cơ thủ Việt Nam tại chung kết carom một băng là Mã Minh Cẩm...
 

và Trần Phi Hùng đang diễn ra. Ảnh: Ngọc Quân.

 
13h30
 
Thể dục dụng cụ: HC đồng tự do nam.
 
Phạm Phước Hưng giành HC đồng TDDC nội dung tự do nam với 14,5 điểm. Một VĐV khác của Việt Nam tham dự nội dung này là Lê Thanh Tùng đã đứng thứ tư với 14,433 điểm. VĐV Reyland (Philippines) giành HC vàng với 14,733 điểm, Wah Toon (Singapore) giành HC bạc với 14,566 điểm.
 
12h21
 
Đầu giờ chiều nay, đoàn Việt Nam sẽ chắc chắn có thêm một HC vàng khi trận chung kết Billiards carom một băng diễn ra giữa hai VĐV Mã Minh Cẩm và Trần Phi Hùng. Trong khi Trần Phi Hùng là nhà vô địch giải quốc gia carom một băng 2014 thì Mã Minh Cẩm cũng dày dặn kinh nghiệm với ba lần liên tiếp vô địch quốc gia năm 2011, 2012 và 2013. Năm 2011, Mã Minh Cẩm cũng đoạt HC vàng tại SEA Games 26 diễn ra ở Indonesia.
 
11h30 Bắn súng
 
Đội nữ với Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Anh Đào, Dương Thị Luyến xếp thứ năm nội dung đồng đội súng trường 50m. Việt Nam, vì thế, không có VĐV nào vào bắn chung kết cá nhân.
 
10h50
 
Vì trời mưa, các trận đấu quần vợt tạm hoãn. Các tay vợt Việt Nam đang đánh vòng loại đơn nam gồm: Hoàng Thiên, Trịnh Linh Giang (đơn nam), Đào Minh Trang (đơn nữ).
 
10h20 Billards
 
Ở trận tứ kết nội dung billard Anh, đôi Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Bình và Nguyễn Trung Kiên đã vượt qua Malaysia 3-0 để vào bán kết.
 
Sân vận động trung tâm Singapore có rất đông khán giả đến cổ vũ các đội thi đấu điền kinh hôm nay.
 
Nếu bóng đá được xem là môn thể thao vua, thì điền kinh luôn là môn thể thao nữ hoàng trong mắt người hâm mộ.
 
Sự phấn khích của đám đông khi một VĐV người Singapore thi đấu. Ảnh: Đức Đồng.
 
10h00 Golf
 
Đỗ Chí Quân giành birdie ngay hố đầu tiên và par ở hai hố tiếp theo, qua đó dẫn đầu cùng Kasidit của Thái Lan. Đồng đội Gia Đạt cũng xuất phát từ hố số 10, nhưng đang +2.
 
09h51 Canoeing: HC đồng nội dung K2-200m nữ.
 
Đôi Đỗ Thị Thanh Thảo - Vũ Thị Linh về sau thuyền của Thái Lan (HC vàng) và Singapore (HC bạc).
 
 
09h50 Canoeing: HC đồng nội dung K2-200m nữ.
 
Đôi Đỗ Thị Thanh Thảo - Vũ Thị Linh về sau thuyền của Thái Lan (HC vàng) và Singapore (HC bạc).
 
 
09h48
 
Điền kinh: Lê Trọng Hinh về thứ bảy phần thi loại 100 mét nam.
 
 
09h30
 
VĐV Nguyễn Thị Oanh ở phần thi loại 100m nữ.
 
 
 
 
 
09h10
 

Nguyễn Văn Huệ (số 323) ở đường chạy ngoài cùng bên phải. Ảnh: Đức Đồng.

 

Huy Thái (áo số 319) về thứ sáu.

 
09h05 Điền kinh: Nguyễn Văn Huệ về thứ tư nội dung 100 mét 10 môn phối hợp.
 
VĐV Việt Nam về đích sau 11,17 giây. Một đồng đội của Huệ là Nguyễn Huy Thái về thứ sáu.
 

Nguyễn Văn Huệ (số 323) ở đường chạy ngoài cùng bên phải. Ảnh: Đức Đồng.

 
09h00
 
Trời ở Singapore đang có một cơn mưa