Nén đau, Trần Tuấn Quỳnh chiến đấu với tinh thần quyết tử để thắng trận đầu và giằng co trong trận cuối. Tuy nhiên, chung cuộc tuyển Việt Nam vẫn thất bại 1-3 trước tuyển Singapore ở chung kết môn bóng bàn đồng đội nam SEA Games 2015. Trận đấu kết thúc lúc nửa điểm, theo giờ địa phương.
Huy chương vàng:
Phan Thị Hà Thanh - Đơn nữ toàn năng (Thể dục dụng cụ)
Trần Xuân Hiệp - Đao thuật nam (Wushu)
Hoàng Văn Cao - Tán thủ hạng 60kg (Wushu)
Nguyễn Văn Tài - Tán thủ hạng cân 65kg (Wushu)
Huy chương bạc:
Nguyễn Thị Ánh Viên - Nội dung 100m tự do nữ (Bơi)
Dương Thúy Vi – Thương thuật nữ (Wushu)
Tuyển bóng bàn nam (Trần Tuấn Quỳnh, Anh Tú, Quang Linh)
Huy chương đồng:
Vũ Thị Linh - K1-500 m nữ (Canoeing)
Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan - K4 500m nữ (Canoeing)
Hoàng Lê Thanh Thúy, Ngô Phương Mai - 3m Synchronised Springboard nữ (nhảy cầu)
Lê Thị Ngọc Anh - Hạng cân 45kg-48kg dành cho nữ (Quyền anh)
Nguyễn Thị Nga, Mỹ Trang, Tường Giang - Đồng đội nữ (bóng bàn)
Trần Thúy Duy - nữ trên 78 kg (Judo)
Nguyễn Mạnh Quyền - Đao thuật nam (Wushu)
Huỳnh Ngọc Tân - hạng cân 46-49 kg (Boxing)
Nguyễn Thị Ánh Viên - 50m bơi ngửa nữ (Bơi)
22h59
Nỗi tiếc nuối của Tuấn Quỳnh sau khi trận đấu kết thúc. Ảnh: Lâm Thoả. |
Tuyển Việt Nam chung cuộc thua tuyển Singapore 1-3 ở chung kết nội dung đồng đội nam môn bóng bàn, nhận HC bạc.
Tuấn Quỳnh được các đồng đội chăm sóc. Ảnh: Lâm Thoả. |
Tuyển Việt Nam bị dẫn ngược lại 2-1 ơở chung kết nội dung đồng đội nam.
Thất bại của Anh Tú đưa kết quả trận đấu về tỷ số hoà 1-1. Ảnh: Lâm Thoả. |
Chiến thắng của Tuấn Quỳnh giúp tuyển Việt Nam dẫn trước 1-0. Ảnh: Lâm Thoả. |
Trần Tuấn Quỳnh (áo đỏ) phấn khích sau khi ăn điểm. Ảnh: Lâm Thoả. |
Đoàn Việt Nam đang có nhiều hơn Thái Lan ba HC vàng, giữ vững vị trí thứ hai sau chủ nhà Singapore.
19h55
Tính đến 19h55, đoàn Việt Nam giành được 5 HC vàng, 4 bạc và 10 đồng trong ngày 8/6. gồm:
Huy chương vàng
VĐV Đinh Phương Thành - Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)
VĐV Trần Xuân Hiệp - Đao thuật nam (Wushu)
VĐV Phan Thị Hà Thanh - Đơn nữ toàn năng (Thể dục dụng cụ)
VĐV Hoàng Văn Cao - Tán thủ hạng 60kg (Wushu)
VĐV Nguyễn Văn Tài - Tán thủ hạng cân 65kg (Wushu)
Huy chương bạc
VĐV Phạm Phước Hưng - Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)
VĐV Trần Duy Khôi - Nội dung 200m bơi ngửa nam (Bơi)
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên - Nội dung 100m tự do nữ (Bơi)
VĐV Dương Thúy Vi – Thương thuật nữ (Wushu)
Huy chương đồng
VĐV Ngô Ron - Bi sắt đơn nam
VĐV Vũ Thị Linh - K1-500 m nữ (Canoeing)
Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan - K4 500m nữ (Canoeing)
Cặp Hoàng Lê Thanh Thúy, Ngô Phương Mai - 3m Synchronised Springboard nữ (nhảy cầu)
Lê Thị Ngọc Anh - Hạng cân 45kg-48kg dành cho nữ (Quyền anh)
VĐV Trần Thúy Duy - nữ trên 78 kg (Judo)
VĐV Nguyễn Mạnh Quyền - Đao thuật nam (Wushu)
VĐV Huỳnh Ngọc Tân - Bán kết nam hạng cân 46-49 kg (Boxing)
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên - 50m bơi ngửa nữ (Bơi)
Bơi: Phan Gia Mẫn chỉ xếp đồng hạng năm nội dung chung kết bơi bướm 200 m nam. Bơi khép lại ngày thi đấu 8/6 mà không có HC vàng.
Wushu: Dương Thúy Vi giành HC bạc nội dung thương thuật với số điểm 9,71. Hoàng Thị Phương Giang chỉ xếp thứ tám.
Kết quả nội dung thương thuật nữ. |
Thúy Vi chỉ kém VĐV giành HC vàng đúng 0,01 điểm. |
Wushu: Nguyễn Văn Tài đem lại HC vàng thứ ba cho wushu trong ngày 8/6 bằng chiến thắng trước Tun Kyaw Lin (Myanmar) trong trận chung kết tán thủ nam hạng 65 kg.
Văn Tài giúp Việt Nam có được HC vàng thứ năm trong ngày 8/6. Ảnh: Ngọc Quân |
Wushu: Tán thủ Hoàng Văn Cao đem lại HC vàng thứ tư cho Việt Nam trong ngày với thành tích đánh bại Solis (Philippines) ở chung kết hạng 60 kg.
Tính đến 19h, đoàn Việt Nam giành được 3 HC vàng, 3 bạc và 10 đồng trong ngày 8/6. gồm:
Huy chương vàng
VĐV Đinh Phương Thành - Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)
VĐV Trần Xuân Hiệp - Đao thuật nam (Wushu)
VĐV Phan Thị Hà Thanh - Đơn nữ toàn năng (Thể dục dụng cụ)
Huy chương bạc
VĐV Phạm Phước Hưng - Đơn nam toàn năng (Thể dục dụng cụ)
VĐV Trần Duy Khôi - Nội dung 200m bơi ngửa nam (Bơi)
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên - Nội dung 100m tự do nữ (Bơi)
Huy chương đồng
VĐV Ngô Ron - Bi sắt đơn nam
VĐV Vũ Thị Linh - K1-500 m nữ (Canoeing)
Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Hải Yến, Đỗ Thị Thanh Thảo, Ma Thị Tuyết, Dương Thị Bích Loan - K4 500m nữ (Canoeing)
Cặp Hoàng Lê Thanh Thúy, Ngô Phương Mai - 3m Synchronised Springboard nữ (nhảy cầu)
Lê Thị Ngọc Anh - Hạng cân 45kg-48kg dành cho nữ (Quyền anh)
Đội VĐV gồm Nguyễn Thị Nga, Mỹ Trang, Tường Giang - Đồng đội nữ (bóng bàn)
VĐV Trần Thúy Duy - nữ trên 78 kg (Judo)
VĐV Nguyễn Mạnh Quyền - Đao thuật nam (Wushu)
VĐV Huỳnh Ngọc Tân - Bán kết nam hạng cân 46-49 kg (Boxing)
VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên - 50m bơi ngửa nữ (Bơi)
Bơi: Trần Duy Khôi đạt thành tích vượt bậc khi giành HC bạc 200 m bơi ngửa.
Bơi: Trần Duy Khôi chuẩn bị đấu chung kết 200 m ngửa nam.
18h41
|
Bơi: Ánh Viên về thứ hai chung kết 100 m tự do nữ và giành HC bạc. |
Bơi: Ánh Viên về thứ ba chung kết 100 m tự do nữ và giành HC đồng thứ hai trong ngày.
Bơi: Ánh Viên và Diệu Linh chuẩn bị thi nội dung 100 m tự do.
Ánh Viên đạt chỉ số xuất phát tệ thứ ba trong số tám VĐV bơi chung kết, với 0,59 giây. Ảnh: Đức Đồng. |
|
Nhưng cô đã bứt phá rất tốt sau đó... |
|
... để cán đích thứ ba. Ảnh: Đức Đồng. |
|
Kình ngư người Cần Thơ không giấu vẻ thất vọng khi kém Li Tao, người về nhất tới 0,50 giây. Tuy nhiên, 50 mét ngửa không phải là nội dung sở trường của Ánh Viên. Ảnh: Đức Đồng. |
|
50 mét tự do nam không phải là nội dung thế mạnh của Quý Phước. Ảnh: Đức Đồng. |
|
Vì thế, dù rất cố gắng, ... |
|
Phước vẫn về chót, trong số tám VĐV vào thi chung kết. Ảnh: Đức Đồng. |
18h11
18h07
Bơi: Hoàng Quý Phước chuẩn bị bơi chung kết 50 m tự do nam.
Bơi: Ánh Viên chỉ về thứ ba nội dung chung kết 50 m ngửa. Li Tao của Singapore tiếp tục cho thấy phong độ cao như vòng loại khi về thứ nhất.
17h55
Bơi: Nguyễn Thị Ánh Viên chuẩn bị đấu chung kết hai nội dung 50 m ngửa và 100 m tự do.
Những niềm hy vọng vàng tối 8/6 của đoàn Việt Nam:
- Nguyễn Thị Ánh Viên: bơi ngửa 50 m và bơi tự do 100 m nữ
- Nguyễn Thị Diệu Linh: bơi tự do 100 m nữ
- Hoàng Quý Phước: bơi tự do 50 m nam
- Trần Duy Khôi: bơi ngửa 200 m nam
- Phan Gia Mẫn: bơi bướm 200 m nam
- Đội bóng bàn nam Việt Nam gặp Singapore ở chung kết
- Dương Thúy Vi, Hoàng Phương Giang thi đấu chung kết thương thuật nữ
- Hoàng Văn Cao thi chung kết wushu tán thủ 60 kg
- Nguyễn Văn Tài thi chung kết wushu tán thủ 65 k
17h35
Billiards & Snooker: Trần Phi Hùng thắng De La Cruz (Philippines) với tỷ số 100 - 87 trong trận bán kết carom. Ngày 9/6, Phi Hùng sẽ gặp một VĐV Việt Nam khác là Mã Minh Cẩm trong trận chung kết.
Trần Xuân Hiệp (giữa) rạng ngời trên bục nhận HC vàng. Anh đã phải chờ đợi đến sáu năm để lần đầu tiên đứng trên bục cao nhất ở một cuộc tranh tài SEA Games. Ảnh: Ngọc Quân. |
|
Trần Xuân Hiệp (trái) chia vui cùng đồng đội đoạt HC đồng Nguyễn Mạnh Quyền. Ảnh: Ngọc Quân. |
Với chiếc HC vàng này, Hà Thanh Tiếp tục khẳng định vị thế nữ hoàng TDDC Việt Nam. Ảnh: Đức Đồng. |
Hà Thanh rạng rỡ khi biết tin cô có điểm số cao nhất, đoạt HC vàng. Ảnh: Đức Đồng. |
Thể dục dụng cụ: Hà Thanh giành huy chương vàng nữ toàn năng với số điểm thuyết phục.
Bảng điểm nội dung nữ toàn năng. |
16h38
Vòng loại bi sắt: Đôi nam nữ Việt Nam thắng Malaysia với tỷ số 13-8.
16h25
Đối thủ của đội nam bóng bàn Việt Nam trong trận tranh HC vàng là chủ nhà Singapore.
Tuấn Quỳnh là cảm hứng quan trọng giúp đội bóng bàn nam Việt Nam đánh bại Malaysia vào chung kết. Ảnh: Lâm Thỏa. |
Tỷ số các trận bóng bàn giữa Việt Nam và Malaysia. |
"Tôi muốn tặng chiến thắng này cho gia đình vì đã luôn ủng hộ tôi. Tôi cũng muốn cảm ơn ban huấn luyện vì đã không đặt quá nhiều áp lực lên tôi trước giờ thi đấu", Xuân Hiệp chia sẻ với VnExpress sau khi biết tin anh xếp nhất, đoạt HC vàng đao thuật. Ảnh: Ngọc Quân. |
|
Võ sĩ wushu cũng nhấn mạnh rằng anh hạnh phúc với chiếc HC vàng vừa đoạt được, bởi thành tích này có sự tiến bộ so với ở SEA Games 27 tại Mynamar, nơi anh chỉ đoạt HC đồng. Ảnh: Ngọc Quân. |
Video bài biểu diễn của Trần Xuân Hiệp |
Quyền anh nữ hạng 54 kg: Lê Thị Băng thắng Oo Nwe Ni trong trận bán kết với tỷ số 3-0. Ngày 10/6, Lê Thị Băng sẽ gặp Petecio (Philippines) trong trận chung kết. |
|
Bóng bàn: Đội nam Việt Nam đang đánh trận bán kết với Malaysia. |
Quyền anh: Lê Thị Ngọc Anh (Việt Nam) đấu trận bán kết hạng cân 45-48kg nữ với Raksat (Thái Lan). Kết quả: VĐV Việt Nam thua với tỷ số 0-3.
|
Đinh Phương Thành (phải) và Phạm Phước Hưng (trái) trên bục nhận huy chương. Ảnh: Đức Đồng. |